Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Pháp quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ 18 giờ từ ngày 16-1. Việc kiểm soát biên giới cũng sẽ được tăng cường đối với những người đến từ các nước ngoài khu vực EU, chỉ cho nhập cảnh nếu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.


Thủ tướng Pháp không loại trừ khả năng tái phong tỏa nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục xấu. (Ảnh: Le Monde)

Phát biểu trong cuộc họp báo tối 14-1, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, dịch bệnh không bùng phát nghiêm trọng sau đợt nghỉ lễ cuối năm và vẫn trong tầm kiểm soát. Dù vậy tình hình hiện nay còn rất đáng lo ngại vì tỷ lệ lây nhiễm chưa suy giảm. Các biến thể mới chưa lây lan mạnh nhưng có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Vì vậy, chính phủ buộc phải "làm mọi cách" để ngăn chặn sự lây lan của các biến thế mới được phát hiện ở Anh và Nam Phi.

Theo đó, lệnh giới nghiêm toàn quốc sẽ có hiệu lực từ 18 giờ so 20 giờ như hiện nay và kéo dài ít nhất 15 ngày. Trước đó, lệnh giới nghiêm từ 18 giờ đã được áp đặt tại 25 tỉnh có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trong tổng số 95 tỉnh ở Pháp. Mục đích là để tăng cường tối đa giãn cách xã hội.

Thủ tướng Jean Castex cho biết, số ca nhiễm mới trong những ngày đầu tháng 1 ở những tỉnh áp đặt lệnh giới nghiêm từ 18 giờ đã giảm so tháng trước. Nhưng hẳng ngày vẫn có khoảng 16 nghìn ca nhiễm mới và dịch đang lây lan mạnh khắp cả nước. Vì vậy việc tăng thời gian giới nghiêm là biện pháp ngăn ngừa cần thiết.

Kể ngày 16-1, việc di chuyển sẽ bị cấm từ 18 giờ, trừ trường có lý do chính đáng như đi làm về hoặc đón trẻ em từ trường. Lệnh giới nghiêm mới cũng có hiệu lực đối với các công sở cũng như cửa hàng.

Trong các biện pháp chống dịch mới được tăng cường có quy định đối với những người đến từ các nước ngoài khu vực EU. Thủ tướng Pháp cho biết: Chúng tôi sẽ thắt chặt việc nhập cảnh đối với công dân của những nước ngoài EU. Từ ngày 18-1, chỉ những người có kết quả xét nghiệm PCR âm tính mới được vào Pháp, phải cam kết tự cách ly trong vòng 7 ngày và sau đó phải đi xét nghiệm lần thứ 2.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cho biết, các biện pháp cần thiết đã được triển khai nhằm hạn chế sự lây lan của các biến thể virus từ Anh và Nam Phi. Tỷ lệ nhiễm biến thể mới là 1-1,5% của 100 ca nhiễm. Mỗi ngày Pháp có 200-300 ca nhiễm có liên quan đến biến thể mới. Trong những ca nhiễm biến thể mới, có hai trường hợp nghiêm trọng ở vùng thủ đô và ở Nantes thuộc phía tây do nhiễm biến thể từ Nam Phi.

Đối với chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19, hơn 318 nghìn người đã được tiêm phòng lần thứ nhất tính tới ngày 14-1. Tới đầu tuần sau, có khoảng 700 trung tâm tiêm vaccine được mở trên toàn nước Pháp để tiếp nhận tất cả những người có nguy cơ cao. Vào cuối tháng 2, Pháp sẽ nhận số lượng vaccine đủ để tiêm phòng cho 2,5 triệu người.  

Như vậy, Chính phủ Pháp chưa áp đặt lệnh phong tỏa lần thứ ba và không đóng cửa trường học như một số nước khác trong khu vực. Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer cho biết, các biện pháp chống dịch sẽ được tăng cường tại trường học như xét nghiệm sàng lọc và sắp xếp lại nhà ăn, trong khi đó các hoạt động thể thao trong nhà và ngoại khóa sẽ tạm ngừng trong vài tuần. Còn sinh viên năm thứ nhất có thể đến trường theo từng nhóm từ ngày 25-1.

Việc tăng cường các biện pháp hạn chế sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ và du lịch như khách sạn, nhà hàng. Doanh thu của các cửa hàng cũng sẽ giảm vì phải đóng cửa toàn bộ vào lúc 18 giờ. Trước tình hình như vậy, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Bruno Le Maire cho biết, chính phủ cam kết tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp thất thu, đồng thời gia hạn bảo lãnh trả nợ thêm một năm nữa.

Ngày 14-1, Pháp ghi nhận hơn 21 nghìn ca nhiễm mới và 282 ca tử vong trong bệnh viện. Số người nhập viện cũng như ca bệnh nặng tiếp tục đà tăng trong suốt tuần này.   


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục