Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cao trên thế giới. Thế nhưng, quốc gia này đã phải vượt qua tâm lý ngại tiêm chủng để có thành tích đó.


Một cô gái tiêm vaccine COVID-19 tại Osaka (Nhật Bản).

Vào đầu năm nay, các trường hợp mắc COVID-19 tại Nhật Bản gia tăng. Quốc gia này khởi động chương trình tiêm vaccine COVID-19 từ tháng 2 dành cho nhân viên y tế và người cao tuổi với tốc độ triển khai khá chậm. Trong tháng 2, hãng thông tấn Kyodo thực hiện khảo sát và thu được kết quả 27,4% người được hỏi cho biết họ không muốn tiêm vaccine phòng COVID-19.

Nhưng dữ liệu gần đây của Văn phòng Thủ tướng cho thấy tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 tại Nhật Bản khá cao ở mọi lứa tuổi. Trên 92% nhóm ở độ tuổi 70 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, còn tỷ lệ ở nhóm 30 tuổi là gần 70%.

Đến ngày 12/11, đã có trên 94,5 triệu người dân Nhật Bản (tương đương 3/4 tổng dân số 125 triệu người) đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Riko Muranaka, một giảng viên tại khoa y thuộcĐại học Kyoto, nói: "Chính phủ khẳng định rằng Olympic sẽ tiếp tục diễn ra, và điều đó khiến mọi người lo sợ. Mọi người quyết định tiêm vaccine COVID-19 để có thể nói với những người khác rằng họ không phải là một mối đe dọa. Đó là một phép lịch sự xã hội, và tất nhiên là để bảo vệ chính họ".

Số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày tại Nhật Bản đang theo chiều hướng giảm. Vào ngày 13/11, Nhật Bản có 202 ca mắc mới trên toàn quốc, khá nhỏ so với mức 25.000 ca mắc mới/ngày cách đây 3 tháng. Từ tháng 12 tới, Nhật Bản cũng bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine COVID-19 bổ sung cho nhân viên y tế.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là tỷ lệ tiêm chủng caoở những người trẻ tuổi, nhóm chịu ảnh hưởng nhiều hơn trước các thông tin sai lệch trên mạng xã hội về vaccine COVID-19. Dữ liệu gần đây nhất cho thấy 5,4 triệu thanh thiếu niên trong độ tuổi 12-19 (tương đương 60,7% trong nhóm tuổi này) đã được tiêm hai liều vaccine COVID-19.

Nanako Tokunaga (20 tuổi), một sinh viên đại học ở Tokyo, ban đầu tỏ ra nghi ngờ khi các công ty dược phẩm thông báo họ đã điều chế vaccine COVID-19 vào cuối năm ngoái. Cô thú nhận đã đọc nhiều tin đồn trên mạng xã hội rằng vaccine COVID-19 gây vô sinh và nữ sinh viên này còn lo ngại về các phản ứng phụ.

Nhưng sau khi lắng nghe lời khuyên từ các chính khách và bác sĩ, Tokunaga quyết định tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 vào tháng 8. Nhiều bạn bè của Tokunaga cũng làm điều tương tự từ đầu mùa Hè. Nhiều người xếp hàng bên ngoài trung tâm tiêm vaccine ở Shibuya, Tokyo nơi khá phổ biến với thanh niên.

Hinako Sakikawa, một sinh viên 19 tuổi, nói rằng hầu hết bạn bè của cô ban đầu quan ngại về việc tiêm vaccine COVID-19, nhưnghiện nay họ đều đã tiêm chủng đầy đủ. Hinako Sakikawa thừa nhận rằng bạn bè đã gây ảnh hưởng đến quyết định của nhau.

Nữ sinh viên nói: "Chắc chắn có cảm giác rằng chúng tôi nên tiêm vaccine COVID-19 vì những người khác đều đã tiêm. Chúng tôi hứa sẽ gặp nhau khi đã tiêm đủ hai mũi. Giờ đây, việc ra ngoài, gặp gỡ bạn bè... đã trở nên dễ dàng hơn”.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục