Dữ liệu mới từ một nghiên cứu tại Mỹ cho kết quả hầu hết trẻ em và thiếu niên sẽ không còn kháng thể với virus SARS-CoV-2 sau khi hồi phục COVID-19.
Trẻ em chờ đợi tiêm vaccine COVID-19 tại Campuchia. Ảnh: Reuters
Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin từ tháng 10/2020, các nhà khoa học tại Trường Y tế Công cộng Dallas, bang Texas (Mỹ) đã tuyển 218 tình nguyện viên trong độ tuổi từ 5-19 từng mắc COVID-19 và đã hồi phục tham gia một nghiên cứu.
Mỗi tình nguyện viên sẽ cung cấp 3 mẫu máu, trong khoảng thời gian 3 tháng. Trên 90% trong số này chưa tiêm vaccine COVID-19 ở thời điểm đăng ký tham gia nghiên cứu. Theo kết quả đăng tải trên tạp chí Pediatrics ngày 18/3, mẫu máu đầu tiên cho thấy chỉ có 1/3 tình nguyện viên có kháng thể với virus SARS-CoV-2. Sáu tháng sau đó, chỉ còn một nửa trong số này vẫn còn kháng thể.
Nghiên cứu này tập trung vào phát hiện sự tồn tại của kháng thể, vốn là một thành phần thuộc hệ thống miễn dịch, thay vì đo lượng kháng thể. Do vậy, khả năng bảo vệ ở những tình nguyện viên có kháng thể là vẫn chưa chắc chắn. Các nhà nghiên cứu cũng không nhận thấy khác biệt giữa trẻ em không có triệu chứng và triệu chứng nặng.
Bà Sarah Messiah tại Trường Y tế Công cộng Dallas nhấn mạnh: "Một số phụ huynh cho rằng vì con cái họ từng mắc COVID-19 nên chúng đã được bảo vệ và không cần tiêm vaccine. Nhưng chúng ta có công cụ tốt và sẵn có để bảo vệ thêm cho trẻ em qua việc tiêm vaccine COVID-19 cho chúng”.
Tính đến ngày 27/1/2022, có trên 11,4 triệu trẻ em tại Mỹ đã mắc COVID-19. Số ca mắc mới COVID-19 trong trẻ em Mỹ đã tăng mạnh vào giai đoạn từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022.
Theo Baotintuc
Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.
Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.
Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.
Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.
Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.
Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.