Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng các thành viên trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) không nên sử dụng euro là đồng tiền duy nhất.


Đồng euro tại một ngân hàng ở Heidelberg, Đức.

Trả lời phỏng vấn báo Rzeczpospolita ngày 22/8, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau cho biết Liên minh châu Âu (EU) cần cải cách để có thể cho phép các nước thành viên từ bỏ đồng euro và quay lại sử dụng đồng tiền của mỗi quốc gia.

"Sự bình đẳng của các quốc gia thành viên đòi hỏi phải khôi phục các cơ hội bình đẳng cho phát triển. Điều này có thể dẫn đến cải cách Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Chủ nghĩa cấp tiến của cuộc cải cách này không loại trừ bất kỳ giải pháp nào, chẳng hạn như quay lại sử dụng đồng tiền quốc gia tạm thời hoặc vĩnh viễn”, Ngoại trưởng Zbigniew Rau nói.

Trước đó, thủ lĩnh đảng Công lý và Pháp luật cầm quyền của Ba Lan, Jaroslaw Kaczynski, từng nói việc chuyển sang dùng đồng euro sẽ khiến người dân Ba Lan rơi vào cảnh nghèo khó.

Ba Lan gia nhập EU vào năm 2004 nhưng từ đó đến nay, Ba Lan không sử dụng đồng euro làm tiền tệ trong nước. Mặc dù theo hiệp ước gia nhập, tất cả các quốc gia thành viên mới của EU phải gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) song các nước đều có quyền hoãn việc áp dụng đồng tiền chung. Tuy nhiên, cuối cùng Ba Lan vẫn được cho là sẽ thay thế đồng zloty bằng đồng euro.

Chính phủ hiện tại đã nhiều lần phản đối quy định bắt buộc gia nhập Eurozone trong tương lai gần, nhấn mạnh Ba Lan duy trì độc lập và chủ quyền của nước mình.


Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục