Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 18/6, Văn phòng Phủ Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết các chuyến thăm của phái bộ hòa bình châu Phi tới Nga và Ukraine đã mở đường cho việc thúc đẩy giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine.


Toàn cảnh cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi tại Strelna, ngoại ô Saint Petersburg (Nga), ngày 17/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Phủ Tổng thống cho biết: "Tổng thống Ramaphosa hôm nay, ngày 18/6/2023, đã kết thúc chuyến thăm làm việc hai ngày tới Ukraine và Liên bang Nga, nơi các nhà lãnh đạo châu Phi đề xuất một con đường hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài 16 tháng qua giữa hai nước. Đề xuất do các nhà lãnh đạo châu Phi đưa ra trong chuyến công tác tới Ukraine và Nga đã tạo nền tảng cho các cam kết trong tương lai sẽ góp phần vào con đường dẫn tới hòa bình và giải quyết xung đột tàn khốc".

Theo tuyên bố, phái đoàn châu Phi đã đưa ra một số yếu tố quan trọng cần thiết để bắt đầu phong trào hướng tới hòa bình, bao gồm giảm leo thang xung đột; trả tự do cho các tù nhân chiến tranh và trẻ em, tuân thủ nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc về Chủ quyền; đảm bảo rằng có sự hỗ trợ nhân đạo cho những người gặp khó khăn và tái thiết sau chiến tranh cùng những yếu tố khác.

Tuyên bố cho biết: "Sứ mệnh hòa bình tới Ukraine và Nga đã kết thúc vòng tiếp xúc đầu tiên với cả hai bên tham chiến trong cuộc xung đột".

Phủ Tổng thống cũng cho biết thêm rằng Tổng thống Ramaphosa được động viên bởi sự đón tiếp nồng hậu mà phái đoàn đã nhận được từ Tổng thống Ukraine và Nga.

Phái đoàn hòa bình của các nhà lãnh đạo châu Phi gồm Tổng thống Comoros Azali Assoumani, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Senegal Macky Sall, Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, đặc phái viên của tổng thống Cộng hòa Congo Florent Nsiba, và đặc phái viên của tổng thống Uganda Ruhakana Rugunda. Đoàn đã đến Kiev trong một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình hôm 16/6 và sau cuộc gặp Tổng thống Zelensky, phái đoàn đã tới St. Petersburg gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 17/6. Thay mặt phái đoàn, Tổng thống Ramaphosa đã trình bày một kế hoạch 10 điểm, có thể thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ukraine. Phái đoàn dự kiến tiếp tục tham vấn với phía Nga trong hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi sắp diễn ra tại St.Petersburg vào tháng 7 tới.

Theo TTXVN

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục