Theo hãng tin AFP, người đứng đầu Cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc, ông Volker Turk, ngày 12/2 cho rằng viễn cảnh một cuộc tấn công tổng lực của Israel vào thành phố Rafah ở miền Nam Gaza là "đáng sợ", đồng thời khẳng định việc "hoàn toàn có thể tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra ở phía trước".


Người dân Palestine bên đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel tại thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 12/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Turk nhấn mạnh: "Một cuộc tấn công quân sự tổng lực có thể xảy ra tại Rafah - nơi khoảng 1,5 triệu người Palestine đang tập trung và không còn nơi nào để chạy trốn - là điều đáng sợ, vì có nguy cơ một số lượng cực kỳ lớn dân thường, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ, có thể sẽ thiệt mạng và bị thương".

Cùng ngày, Công tố viên hàng đầu của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karim Khan cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về một cuộc tấn công trên bộ có thể diễn ra của Israel vào Rafah.

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố vẫn phản đối một cuộc tấn công của Israel mà không có kế hoạch bảo vệ dân thường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với các phóng viên: "Nếu không có một kế hoạch đáng tin cậy và họ có thể thực thi, chúng tôi không ủng hộ một chiến dịch quân sự tổng lực”.

Trong một diễn biến có liên quan, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell, cùng ngày đã kêu gọi các đồng minh của Israel - đặc biệt là Mỹ - ngừng chuyển vũ khí cho nước này vì "đang có quá nhiều người" thiệt mạng ở Gaza. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cũng phản đối yêu cầu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sơ tán hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn tại thành phố Rafah ở Gaza trước chiến dịch quân sự mà Israel đã lên kế hoạch tại Rafah.

Theo TTXVN

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục