Mở đầu cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế lần hai với Mỹ ngày 24-5 về đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc (TQ) và các vấn đề thương mại khác, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói TQ sẽ điều chỉnh chính sách về tỉ giá hối đoái theo bước đi riêng của mình.

Ông cam kết TQ sẽ tiếp tục xúc tiến cải cách việc định hình cơ chế tỉ giá đồng NDT theo nguyên tắc “tự quyết, trong tầm kiểm soát và từng bước”.


Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại cuộc đối thoại ngày 24-5. Ảnh: CNN

Theo hãng tin AFP, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói: “TQ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế. Chúng tôi sẽ hết sức nỗ lực gia tăng nhu cầu trong nước và gia tăng tiêu dùng gia đình, đẩy mạnh tăng trưởng ngoại thương vững chắc và cân đối, loại bỏ tình trạng bảo hộ mậu dịch trong nước”.


Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner dẫn đầu phái đoàn của Mỹ tại cuộc đối thoại hai ngày ở Bắc Kinh. Ông Geithner khen ngợi các nhà lãnh đạo TQ đã nhận thức rằng cải cách tỉ giá hối đoái là một bộ phận quan trọng của chương trình cải cách lớn hơn. Ông Geithner nói Chính phủ TQ đang đi đúng hướng trong việc điều chỉnh tỉ giá đồng NDT.

Tuy nhiên, theo Reuters, cả hai nước cũng làm rõ rằng đồng NDT mạnh hơn tự nó không đủ để làm giảm đi mức thâm hụt mậu dịch song phương của Mỹ.  

Ngoài ra, báo Peoples Daily của TQ cho rằng việc định giá lại đồng NDT sẽ không nhất thiết mang lại lợi ích cho Mỹ. Báo này nhấn mạnh: “Việc nâng giá trị đồng NDT không thể giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại của Mỹ và nó không thể giải quyết vấn đề thất nghiệp của Mỹ”.

 

                                                                                      Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục