Nhân kỷ niệm lần thứ 33 Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2010), báo Pa-xa-xôn - cơ quan ngôn luận của Ðảng NDCM Lào đã có bài viết ca ngợi quan hệ hữu nghị truyền thống Lào - Việt Nam.

Bài báo nêu rõ: Ðược Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản gây dựng và các thế hệ lãnh đạo của hai nước không ngừng vun đắp, mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam ngày càng nở hoa kết trái, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Quan hệ chính trị giữa hai nước đang phát triển sâu rộng và mạnh mẽ. Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển tốt đẹp, hiệu quả. Trao đổi thương mại hai bên trong những năm gần đây tăng lên nhanh chóng. Hai bên cũng đã đề ra mục tiêu đạt một tỷ USD trị giá thương mại hai chiều năm 2010 và tăng lên hai tỷ USD vào năm 2015. Hợp tác đầu tư đạt bước tiến mới, các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đạt nhiều kết quả. Bên cạnh đó, Tuần lễ Lào tại Việt Nam và Tuần lễ Việt Nam tại Lào đã được Ðảng, Chính phủ hai nước quan tâm chỉ đạo.


 

Bài viết trên báo Pa-xa-xôn khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam chắc chắn ngày càng được củng cố và phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
 
 
 
 
                                                                Theo Báo ND

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục