Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 20/1 khẳng định Trung Quốc không theo đuổi sự thống trị quân sự đối với các quốc gia khác và hối thúc Mỹ hợp tác chặt chẽ hơn giữ các cường quốc thế giới.


Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong cuộc gặp với lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện Mỹ Harry Reid.

Trong ngày thứ 3 của chuyến thăm Mỹ, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi hợp tác về các vấn đề kinh tế và an ninh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ đối xử với Trung Quốc với “sự tôn trọng và cân bằng” sau khi đối mặt với sự chỉ trích từ các nghị sĩ Mỹ về vấn đề nhân quyền.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hôm qua đã có cuộc gặp gỡ với các chính trị gia Mỹ tại thủ đô Washington, DC và thảo luận về một loạt các chủ đề, trước khi lên đường đi Chicago.

Trong bài phát biểu trước đó tại tiệc trưa với các quan chức cấp cao và giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ từ các công ty như General Electric, Coca-cola và Boeing, ông Hồ Cẩm Đào cho biết Trung Quốc sẽ “vẫn cam kết đi theo con đường phát triển hòa bình”.

“Chúng tôi không tham gia vào các cuộc chạy đua vũ trang. Trung Quốc không phải là một mối đe dọa quân sự đối với bất kỳ quốc gia nào. Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm cách thống trị hay theo đuổi chính sách bành trướng”, ông Hồ Cẩm Đào nói.

Chủ tịch Trung Quốc cũng nói rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã có lịch sử phát triển “êm thấm và ổn định” vì hai quốc gia coi trọng lợi ích của nhau.

Ông Hồ Cẩm Đào đã đề cập tới những vấn đề gây bất đồng mạnh mẽ giữa Trung Quốc và Mỹ trong bài phát biểu, nói rằng hai nước phải đối xử với nhau bình đẳng trên cơ sở “tôn trọng lẫn nhau”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu Mỹ tiếp tục công nhận chủ quyền của Trung Quốc với Đài Loan và Tây Tạng.

Chủ tịch Trung Quốc đã gặp gỡ một số nghị sĩ tại đồi Capitol. Ông Hồ Cẩm Đào đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với Chủ tịch Hạ viện mỹ John Boehner và ông Harry Reid, lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện.

Chủ tịch Hạ viện John Boehner, thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa, cho biết ông đã nhấn mạnh tới sự cần thiết về các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ chặt chẽ hơn và cải thiện nhân quyền trong cuộc gặp với ông Hồ Cẩm Đào tại Quốc hội Mỹ.

Các nghị sĩ Mỹ cũng chỉ trích chính sách của Trung Quốc về tiền tệ, cáo buộc Trung Quốc ghìm giá đồng Nhân dân tệ để trợ giúp xuất khẩu của Trung Quốc.

Sau Washington, DC, ông Hồ Cẩm Đào bay tới Chicago, nơi ông sẽ ăn tối với Thị trưởng Chicago sắp nghỉ hưu Richard Daley, Thống đốc Illinois Pat Quinn và các lãnh đạo doanh nghiệp vào tối 20/1 theo giờ Mỹ.

Ông Daley đã tới thăm Trung Quốc 4 lần kể từ năm 2004 và quảng bá Chicago, thành phố lớn thứ 3 của nước Mỹ, như là một trung tâm vận tải toàn cầu với ngành chế tạo lớn và chuyên nghiệp.

Chicago cũng là điểm dừng chân duy nhất bên ngoài thủ đô Washington, DC của ông Hồ Cẩm Đào.

                                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục