Trận động đất mạnh 7,4 độ richter tại bờ biển đông bắc Nhật đã khiến nhà máy điện hạt nhân Onagawa gặp nguy

Trận động đất mạnh 7,4 độ richter tại bờ biển đông bắc Nhật đã khiến nhà máy điện hạt nhân Onagawa gặp nguy

Đêm qua (7/4), tại vùng biển đông bắc Nhật Bản lại xảy ra một trận động đất mạnh 7,4 độ richter khiến hai trong số ba nguồn điện bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Onagawa bị hỏng, cảnh báo sóng thần đã được đưa ra.

 

Theo quan sát của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra vào lúc 23h32 (giờ địa phương), tâm chấn nằm ngoài khơi tỉnh Miyagi, cách bờ biển khoảng 40 km, ở độ sâu 40 km. Người dân ở các tỉnh Miyagi, Aomori, Iwate, Akita, Yamagata và Fukushima đều cảm nhận được trận động đất mạnh. Dư chấn cũng cảm nhận được ở Tokyo, Chiba, Gunma, Nagano và Kanagawa.

Sau khi trận động đất xảy ra, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã lập tức đưa ra cảnh báo sóng thần đối với khu vực dọc bờ biển Thái Bình Dương của Nhật, dự kiến sẽ xuất hiện sóng thần cao khoảng 1 m tại bờ biển Miyagi và khu vực bờ biển Iwate, Fukushima, Ibaraki và Aomori sẽ có sóng thần cao 50 cm. Cơ quan Khí tượng cũng cho rằng trận động đất lần này là dư chấn của siêu động đất ngày 11/3 vừa qua.

Ủy ban An toàn hạt nhân của Nhật cho biết sau trận động đất đêm qua, hai trong số ba nguồn điện bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Onagawa, thuộc công ty điện lực Đông Bắc ở tỉnh Miyagi tạm thời bị hỏng. Tuy nhiên, nguồn điện khẩn cấp đã được sử dụng để hệ thống làm mát vẫn có thể hoạt động bình thường.

Hãng thông tấn Kyodo cho hay nhân viên của Công ty điện lực Tokyo tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và số 3 đã đi lánh nạn, các tuyến đường cao tốc tại tỉnh Miyagi đã bị cấm lưu thông, toàn bộ khu vực thành phố Fukushima và Yamagata đều bị cúp điện ngay sau khi trận động đất xảy ra.

Hiện vẫn chưa có báo cáo thiệt hại về người và của.

Trận động đất mạnh 9,0 độ richter đã gây ra sóng thần tại bờ biển đông bắc Nhật vào hôm 11/3 vừa qua đã khiến khoảng 28.000 người bị chết hoặc mất tích, và hàng trăm ngàn người bị mất nhà cửa.

                                                                      Theo VietNamNet

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục