Hôm nay, nghi can bị cáo buộc thực hiện 2 vụ khủng bố đẫm máu ở Na Uy sẽ bị luận tội. Nhưng tên này sẽ chỉ đối mặt với mức án cáo nhất là 21 năm tù giam the luật Na Uy và thậm chí có thể được phóng thích sau 7 năm.

 


Anders Behring Breivik khai là đã hành động một mình .

Thật đáng kinh ngạc, nhưng 21 năm tù giam là mức án cao nhất mà hệ thống tư pháp ở Na Uy quy định.

Ở Anh và xứ Wales, kẻ giết người hàng loạt như vậy có thể mục xương trong tù. Nhưng ở Na Uy, những kẻ giết ít người hơn “chỉ phải” bóc lịch hơn 14 năm.

Nhưng ngay cả những kẻ bị tuyên mức án cao nhất cũng có thể được tha sau khi thụ 2/3 mức án, và nhiều kẻ còn được ra tù khi mới bị giam có 1/3 mức án.

Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, nếu các giới chức tư pháp coi tội phạm nào đó vẫn còn rất nguy hiểm, thì mức tù giam mới được gia hạn thêm 5 năm. Tỷ lệ tù nhân bị phạt án tù giam ở Na Uy nằm ở mức thấp nhất châu Âu.

Sau cú sốc đầu tiên trước sự cố xảy ra ở Na Uy, một bất ngờ lớn là nghi phạm không phải là một người nhập cư Hồi giáo mà là một công dân Na Uy chính gốc. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng nghi phạm có một số quan điểm rất hữu khuynh.

Cảnh sát và luật sư của nghi can Anders Behring Breivik, người đã thừa nhận đã thực hiện vụ đánh bom hôm thứ sáu ở Oslo và vụ nổ súng bữa bãi tại một trại hè thanh thiếu niên cuối tuần trước, hôm qua cho hay đương sự khai là đã hành động một mình dù một số nhân chứng cho biết có nhìn thấy một tay súng thứ hai.

Luật sư bào chữa cho biết hắn sẽ giải thích động cơ hành động của mình tại tòa án vào ngày hôm nay. Các phương tiện truyền thông Na Uy đã nghiên cứu thông điệp mà Breivik phát tán trên Internet ngay trước cuộc tấn công và đi đến kết luận rằng hắn đã ấp ủ kế hoạch tội ác này trong 9 năm.

Nhà chức trách cho hay Anders Behring Breivik thú nhận thực hiện vụ tấn công kép nhưng phủ nhận trách nhiệm hình sự, nói rằng hành động của y, khiến 93 người chết, “là tàn bạo nhưng cần thiết”.

Thủ tướng Na Uy đã dẫn đầu một buổi lễ ở Oslo tưởng niệm 93 người được xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ nổ súng và nổ bom xe hôm 22/7 gây kinh hoàng cho quốc gia vốn yên bình này.

                                                                          Theo DanTri

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục