Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Lưu Chấn Dân trả lời báo chí.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Lưu Chấn Dân trả lời báo chí.

Quan chức cấp cao hai bên thông qua dự thảo hướng dẫn thực thi DOC tại cuộc họp hôm 20.7 ở Bali, Indonesia.

 

Dự thảo sẽ được trình lên bộ trưởng ngoại giao các nước trong cuộc họp hôm nay. Nội dung dự thảo chỉ gói gọn trong một trang giấy và gồm 8 điều. Điều 1 và 2 khuyến khích “thực thi từng bước” Tuyên bố của các bên về ứng xử ở biển Đông (DOC) thông qua đối thoại và tham vấn. Các điều 3, 4 và 5 khuyến cáo các bên khi tiến hành các hoạt động hoặc dự án trong phạm vi DOC phải công khai rõ ràng và việc tham gia của các bên là trên cơ sở tự nguyện.

Hướng tới sự ràng buộc cao hơn, điều 6 yêu cầu quyết định thực thi những hoạt động và giải pháp cụ thể của DOC phải dựa trên sự đồng thuận của các bên liên quan, để cuối cùng đưa tới hiện thực hóa Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). Về cơ chế tiến hành, điều 7 và 8 của dự thảo đề nghị tiến trình thực hiện những dự án đã được đồng tình trong DOC phải được báo cáo hằng năm tại Hội nghị bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc.

Kết thúc cuộc họp kéo dài gần 2 giờ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh và người đồng cấp Trung Quốc Lưu Chấn Dân có cuộc gặp gỡ ngắn với báo chí. Ông Vinh nói: “Đạt được đồng thuận về bản hướng dẫn là bước khởi đầu tốt đẹp và đáng kể để chúng ta tiếp tục đối thoại và hợp tác với triển vọng ổn định và lòng tin trong khu vực”. Ông cũng cho biết là sẽ còn nhiều cuộc thảo luận và hoạt động tiếp theo, đặc biệt là các bên quyết định sẽ tổ chức cuộc họp của nhóm công tác liên hợp lần thứ 7 trong năm nay do Trung Quốc chủ trì.

Còn nhiều lo ngại

Việc đạt được đồng thuận nói trên là một bước tiến trong quá trình tìm kiếm hòa bình, ổn định ở biển Đông và là một thành công của chương trình hội nghị dưới sự chủ trì của Indonesia, Chủ tịch luân phiên ASEAN 2011. Tuy nhiên, một số chuyên gia đánh giá dự thảo hướng dẫn còn “chung chung” và tỏ ra lo ngại về hiệu quả của nó. Trong cuộc họp báo cuối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario nói: “Chính Trung Quốc đã ký DOC với ASEAN vào năm 2002, để rồi năm 2009 “kẻ thay đổi luật chơi” đưa ra bản đồ đường 9 đoạn và nói rằng họ có chủ quyền trên toàn bộ biển Đông”.

Ông Rosario cho hay Philippines đề nghị 2 giải pháp cho vấn đề tranh chấp. Thứ nhất là phân định vùng tranh chấp và không tranh chấp trên biển Đông với sự tham gia của các chuyên gia luật biển từ tất cả các bên liên quan và có quan tâm. Ông nói: “Việc này sẽ được thực hiện vào tháng 9 tại Philippines và hy vọng chúng ta sẽ có được bản đề xuất trình lên Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tháng 11”. Thứ hai, “Philippines kêu gọi cộng đồng ASEAN đoàn kết  và yêu cầu Trung Quốc chứng minh theo Công ước LHQ về Luật biển cơ sở pháp lý trong các tuyên bố chủ quyền của mình”. Nhiều nước cũng đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc làm điều này như Singapore, Indonesia, ông cho biết thêm.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về quan điểm của Philippines trước việc có đề xuất các nước ASEAN liên quan trực tiếp trong tranh chấp là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei liên kết đưa ra tuyên bố chủ quyền trên biển Đông, ông Rosario nói: “Chúng tôi vô cùng hoan nghênh việc đó”.

Hôm 20.7 cũng diễn ra nhiều cuộc họp quan chức cấp cao ASEAN với các nước đối tác, đối thoại nhằm chuẩn bị cho các cuộc gặp cấp ngoại trưởng diễn ra vào hôm nay và ngày mai, bao gồm: ASEAN + 3 (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc); ASEAN + 1 (Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Úc); Hội nghị Nhật Bản - Các quốc gia vùng Hạ sông Mê Kông... Hôm nay, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm sẽ gặp gỡ song phương với người đồng cấp Kevin Rudd của Úc và Dương Khiết Trì của Trung Quốc.

Trung Quốc hạ thủy tàu chiến lớn nhất

Tờ Nhật báo Giang Tây đưa tin tàu chiến lớn nhất của hải quân Trung Quốc mang tên Tỉnh Cương Sơn đã chính thức hạ thủy tại Thượng Hải nhưng không cho biết thời điểm cụ thể. Con tàu đổ bộ này dài 210m, rộng 28m, độ rẽ nước 19.000 tấn, có thể chứa trực thăng quân dụng, xe bọc thép chiến đấu, thuyền nhỏ, khoảng 1.000 lính và được trang bị nhiều vũ khí. Theo Nhật báo Phương Đông, việc Tỉnh Cương Sơn được hạ thủy làm dấy lên lo ngại của nhiều nước, nhất là khi có tin tàu này sẽ được triển khai ở biển Đông.

Trong một diễn biến khác, hai thượng nghị sĩ có ảnh hưởng của Mỹ là John Kerry và John McCain cảnh báo những xung đột gần đây giữa Trung Quốc với các láng giềng trên biển Đông có thể gây hại lợi ích sống còn của Mỹ trong khu vực. Theo tờ Financial Times, cảnh báo trên được đưa ra trong bức thư gửi Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc vào ngày 14.7. Trong thư, hai ông Kerry và McCain viết: “Những hành động cứng rắn của Trung Quốc gần đây có vẻ đi ngược với những tuyên bố về tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp ở biển Đông”.

Ngọc Bi

                                                                          Theo ThanhNien

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục