Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua các Hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam, Jordan, Nga và Hàn Quốc, mở đường cho việc Nhật Bản xuất khẩu công nghệ liên quan đến hạt nhân sang các nước này.


Hồi đầu tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cho biết Nhật Bản sẽ xuất khẩu công nghệ hạt nhân theo hiệp định và nguyện vọng của các nước.

Các Hiệp định trên được thông qua tại một phiên họp toàn thể của Thượng viện vào ngày hôm qua 9/12.

Đây là lần đầu tiên các Hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự được quốc hội thông qua kể từ sau sự cố hồi tháng 3 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Nhật Bản đặt nhiều kỳ vọng vào việc xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân, cũng như chuyển giao công nghệ liên quan sang Việt Nam, Jordan, Nga và Hàn Quốc.

Các Hiệp định này được ký kết hồi tháng 1 năm nay và sẽ bắt đầu có hiệu lực sớm nhất là vào tháng tới.

Hồi đầu tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cho biết Nhật Bản sẽ xuất khẩu công nghệ hạt nhân theo hiệp định và nguyện vọng của các nước nếu được Quốc hội thông qua.                            

Theo ông Noda, Hiệp định này quy định những điều khoản hợp pháp cho phép các công ty của Nhật Bản cung ứng những thiết bị công nghệ và thiết bị hạt nhân ra nước ngoài.

Nhật Bản đã ký hiệp định song phương công nghệ hạt nhân với 4 nước, trước khi xảy ra khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, sau thảm họa động đất và sóng thần vào ngày 11/3 vừa qua.

 

                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục