Đặc khu phát triển kinh tế Mariel của Cuba. (Ảnh: Prensa Latina)

Đặc khu phát triển kinh tế Mariel của Cuba. (Ảnh: Prensa Latina)

Luật Đầu tư nước ngoài mới của Cuba chính thức có hiệu lực từ ngày 28-6, sau khi được Quốc hội nước này thông qua ba tháng trước đó (28-3), nhằm thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế nước này.

 

Luật đầu tư nước ngoài mới sẽ thay thế một đạo luật trước đó của Cuba được thông qua vào tháng 9-1995. Đạo luật mới này đưa ra những điều kiện thuận lợi về tài chính để thu hút nguồn vốn nước ngoài trong khi tôn trọng những quy định và đường lối cập nhật mô hình kinh tế của Cuba, đồng thời ủng hộ việc coi nguồn vốn đầu tư nước ngoài như một nguồn lực để phát triển trong các hoạt động mang lại lợi ích cho Cuba.

Định hướng của Luật Đầu tư nước ngoài mới là nhằm giúp Cuba đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu, tiếp cận với những công nghệ tiên tiến, thay thế các mặt hàng nhập khẩu, phần lớn trong lĩnh vực lương thực, tạo công ăn việc làm, phát triển các chuỗi sản xuất và thay đổi hệ thống năng lượng của Cuba.

Theo đạo luật này, hoạt động đầu tư nước ngoài được cho phép trong tất cả các lĩnh vực ngoại trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và lực lượng vũ trang.

 

                                                                         Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục