Ngoại trưởng Admet Davutoglu. (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Admet Davutoglu. (Ảnh: AFP).

Ngày 21-8, Tổng thống đắc cử Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hiện đang là người đứng đầu chính phủ công bố ông đã chọn Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu đảm nhiệm chức Chủ tịch Đảng Công lý và Phát triển (AKP) và là Thủ tướng tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Tổng thống đắc cử Erdogan cho biết: Tôi hy vọng ứng cử viên vị trí chủ tịch đảng AKP và thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai những ý tưởng xây dựng một “nước Thổ Nhĩ kỳ mới” và thực hiện những mục tiêu của AKP cho tới năm 2023 (năm kỷ niệm 100 năm nước cộng hòa).

Ông Davutoglu sẽ chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch đảng AKP tại đại hội bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 27-8 tới. Ông Davutoglu cho biết: Đây là một vinh dự lớn đối với tôi được lựa chọn vào vị trí này. Tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp phục hồi đã tiến hành cách đây 12 năm.

Ngoại trưởng Davutoglu năm nay 55 tuổi. Ông Davutoglu tham gia 11 năm nay để thực hiện ý tưởng đưa đất nước Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một cường quốc ở Trung Đông và trong thế giới Hồi giáo.

Trước khi giữ vị trí ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ năm 2009, ông Davutoglu đảm nhiệm chức cố vấn đối ngoại của Thủ tướng Erdogan. Trong thời gian làm ngoại trưởng, ông Davutoglu đã có nhiều sáng kiến đưa đất nước Thổ Nhĩ Kỳ có tiếng nói và ảnh hưởng lớn ở trong khu vực và thế giới Hồi giáo.

Nhờ những hoạt động năng động và sáng tạo, Ngoại trưởng Davutoglu đã được tạp chí Foreign Policy bầu chọn trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2010 bởi thành tích đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại tầm ảnh hưởng quốc tế cao mà đất nước này đã không thể có được kể từ gần một thế kỷ nay.

 

                                                                           Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục