Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada ngày 4-8 đã công bố, Canada sẽ thiết lập một phái đoàn ngoại giao tại Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN)

 

Phái đoàn sẽ do Đại sứ chuyên trách ASEAN đầu tiên của Canada đứng đầu và sẽ chung địa điểm với Đại sứ quán Canada tại Jakarta.

“Khu vực ASEAN là đối tác kinh tế, chính trị và an ninh chính của Canada”, Bộ trưởng Baird nói. "Canada là một trong những đối tác đối thoại lâu đời nhất của ASEAN và đã làm việc chăm chỉ để củng cố và thúc đẩy mối quan hệ quan trọng này. Sự gắn kết toàn diện với ASEAN bao gồm các vấn đề như ủng hộ quyền con người, cải thiện an ninh khu vực, giảm tội phạm xuyên quốc gia và tăng cao các cơ hội thương mại và đầu tư".

Bộ trưởng Baird nhấn mạnh: "Phái đoàn ngoại giao của Canada tại ASEAN sẽ tăng cường đáng kể dấu ấn ngoại giao của chúng ta trong khu vực và sẽ được xây dựng dựa trên động lực của mối quan hệ Canada - ASEAN".

Bộ trưởng Baird đang trong chuyến thăm Đông - Nam Á trước thềm Hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Canada vào ngày 9-8 tới đây tại Nay Pyi Taw.

Trong chuyến đi này, Bộ trưởng Baird đã thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại giao Canada tới văn phòng Ban thư ký ASEAN và gặp gỡ với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

 

                                                                               Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục