(HBĐT) - Trong nhiều năm qua, xã Quyết Chiến (Tân Lạc) không xảy ra vụ việc liên quan đến ANTT phải xử lý hình sự. "Có được kết quả đó là do cấp uỷ, chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật (CSPL) để người dân nắm và hiểu rõ. Từ đó đã nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm ngay từ thôn, xóm và mỗi gia đình” - Trưởng Công an xã Quyết Chiến Bùi Văn Khánh cho biết.


Công an xã Quyết Chiến (Tân Lạc) lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn. 


Với tinh thần đó, trong năm 2019, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các văn bản luật tại 7/7 xóm. Ngoài việc tổ chức tuyên truyền định kỳ, Công an xã tham mưu lồng ghép tuyên truyền CSPL trong các cuộc họp xóm, ngành, đoàn thể. Qua đó đưa CSPL đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

Mặc dù là địa bàn cửa ngõ của 5 xã vùng cao, giao thông thuận tiện nhưng nhiều năm liền, Quyết Chiến không có tệ nạn xã hội, cờ bạc, mại dâm, ma tuý. Trưởng Công an xã Bùi Văn Khánh nhấn mạnh: Nhờ đẩy mạnh thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến từng thôn, xóm, từng hộ dân, lấy dân làm tai làm mắt nên trong nhiều năm qua, địa bàn xã không có người vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự; tội phạm từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn cũng được ngăn chặn hiệu quả. 

Kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Quyết Chiến là thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ các CSPL, từ đó tích cực tham gia phong trào và nâng cao hiệu quả phòng ngừa từ gia đình ra ngoài xã hội. "Do trình độ dân trí không đồng đều nên phải tuyên truyền ở cơ sở. Không thường xuyên thì hiệu quả không cao, người dân khó tiếp thu và không nhớ được. Công tác tuyên truyền phải có sự phối hợp với các ngành, đoàn thể, thôn, xóm, lồng ghép trong các cuộc họp, trên loa đài và đến từng nhà, nhất là những hộ có đối tượng có nguy cơ mắc tệ nạn xã hội cao như có con em đi làm ăn xa. Đồng thời, tổ chức cho các gia đình ký cam kết quản lý con em không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội” - đồng chí Bùi Văn Khánh cho biết thêm.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Công an xã phối hợp với các ngành, đoàn thể, thôn, xóm tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho gần 2 nghìn lượt người, góp phần tạo chuyển biến đáng kể về nhận thức trong việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, phòng, chống ma tuý, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Lực lượng Công an xã cũng thường xuyên tổ chức diễn đàn Công an xã lắng nghe dân nói. Qua đó, quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã, tạo được niềm tin, sự gần gũi giữa nhân dân với lực lượng Công an. Nhờ vậy, luôn phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong việc giữ vững ổn định TTATXH trên địa bàn.

 M.H

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục