(HBĐT) - Những năm qua, công tác xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD) được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Thủy xác định là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ huyện.


Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Yên Thủy thường xuyên được giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị thông qua học tập, tìm hiểu về truyền thống cách mạng của đơn vị.

Hàng năm, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Từ năm 2009 đến nay, huyện đã bồi dưỡng cho 25 đồng chí thuộc đối tượng 2; 165 đồng chí thuộc đối tượng 3; mở 30 lớp bồi dưỡng cho 1.650 đồng chí thuộc đối tượng 4 và giáo dục cho hơn 10.200 lượt học sinh trên địa bàn. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng thế trận khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Trong công tác xây dựng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, 10 năm qua, huyện đã tổ chức huấn luyện cho trên 10.000 lượt dân quân, 2 cuộc diễn tập cấp huyện và 35 cuộc diễn tập cấp xã, từng bước nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng. Hàng năm, huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chú trọng công tác phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ với tạo nguồn cán bộ cơ sở. Giai đoạn 2009 - 2019, toàn huyện đã tuyển chọn và gọi 1.120 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự (có 195 đảng viên), đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Gắn việc học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, Ban CHQS huyện đã tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT huyện. Theo đó, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư về lĩnh vực quốc phòng - quân sự địa phương. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác giáo chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Hàng năm, qua kiểm tra nhận thức có 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi. Cán bộ, chiến sỹ đăng ký học tập theo chuyên đề từng năm, đưa vào một trong những nội dung đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng cuối năm. Qua đó, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, thượng tá Bùi Quang Long, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: "Huyện tiếp tục nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Xây dựng chiến lược phát triển KT-XH gắn với bảo đảm QP-AN. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược "Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”.


 Thanh Sơn

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục