Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của Nguyễn Anh Tú (SN 2000), trú tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội đối với bản án sơ thẩm do Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình xét xử về tội "cố ý gây thương tích”.
Bị cáo Nguyễn Anh Tú tại phiên tòa hình sự phúc thẩm.
Theo hồ sơ vụ án, do có mối quan hệ quen biết nên năm 2022, Nguyễn Anh Tú cho Đinh Minh Quang (SN 2000) cùng trú tại xã vay tiền để làm ăn nhưng mãi không trả. Khoảng 23h ngày 11/10/2024, Nguyễn Anh Tú đến quán nước ở xóm Thịnh Minh, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) để chơi bi-a. Tại đây, Tú đã gặp Nguyễn Minh Quang đang chơi bi-a. Do Quang nợ tiền đã lâu, đòi nhiều lần nhưng không trả, Tú nghĩ phải dùng vũ lực để giải quyết việc vay nợ. Tú đã nhờ người vào quán gọi Quang ra ngoài để nói chuyện. Khi Quang ra ngoài thì giữa 2 người xảy ra cãi vã về việc vay tiền. Trong quá trình cãi nhau, Tú đã dùng tuýp sắt nhặt được ở quán nước vụt vào vùng mặt gây thương tích cho Quang. Khi thấy Quang ngồi quỳ dưới đất, Tú tiếp tục dùng tuýp sắt vụt vào vùng lưng, chân. Sau đó, được mọi người can ngăn, Tú đã cầm theo tuýp sắt lên xe máy đến khu vực cầu Tôm thuộc xã Thịnh Minh và ném xuống sông. Còn Quang được mọi người đưa đi cấp cứu. Đến ngày 15/10/2024, Nguyễn Anh Tú đến cơ quan Công an xin đầu thú.
Tại bản kết luận giám định tổn thương của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế tỉnh đã kết luận thương tích do Nguyễn Anh Tú gây ra cho Đinh Minh Quang tại thời điểm giám định là 32%.
Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hòa Bình đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tú 36 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích” theo điểm c, khoản 3, Điều 134, Bộ luật Hình sự.
Cho rằng mức án trên là quá nặng, Nguyễn Anh Tú đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và do phía bị cáo có thêm những tình tiết mới có giá trị pháp lý có thể áp dụng để giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm ở phần hình phạt. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
M.H
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 140/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Chương trình).
Từ việc làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ cũng như phòng ngừa xã hội, trong 10 năm qua (2015 - 2025), xã Vân Sơn (Tân Lạc) không phát sinh tội phạm. Qua rà soát thống kê, hiện trên địa bàn xã không có người nghiện ma túy, không có đối tượng tù tha, không có người phạm tội, vi phạm pháp luật nghiêm trọng phải xử lý...
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc...”. Khắc ghi lời Bác dạy, những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình luôn nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, góp phần đem lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Bùi Văn Kỳ (SN 1978), nguyên là cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn (nay là Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất); Bùi Văn Dưng (SN 1973), nguyên là công an viên bán chuyên trách kiêm Phó Trưởng xóm Sào, xã Văn Nghĩa; Bùi Văn Sửn (SN 1962), nguyên là Trưởng xóm Sào, xã Văn Nghĩa; Bùi Văn Dửn (SN 1960), nguyên là Bí thư Chi bộ xóm Sào; Bùi Văn Nam (SN 1995), nguyên là công chức địa chính - xây dựng xã Văn Nghĩa; Bùi Văn Thơ (SN 1974), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội giữ chức Chủ tịch UBND xã Văn Nghĩa; Bùi Văn Việt (SN 1975), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội giữ chức Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Lạc Sơn về các tội: "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngày 16/5 xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm tại khu vực thác Trăng, xóm Trăng Tà, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) khiến 2 du khách tử vong.
Trong những năm qua, với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh (BCĐ 09), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với công cuộc bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng..