Đại diện các khoa, phòng của Trường Quân sự ký kết giao ước thi đua cao điểm.

Đại diện các khoa, phòng của Trường Quân sự ký kết giao ước thi đua cao điểm.

(HBĐT) - Ngày 13/5, Đảng ủy - Ban giám hiệu trường Quân sự tỉnh đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua đột kích “45 ngày hành động kiểu mẫu” và phát động phong trào thi đua cao điểm hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013).

 

Thực hiện phong trào thi đua đột kích “45 ngày hành động kiểu mẫu”, 100% cán bộ giáo viên và học viên trong nhà trường đã đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng thi đấu (SSCĐ); làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt phục vụ công tác giảng dạy, huấn luyện; tham gia diễn tập KVPT các huyện, diễn tập chiến đấu trị an các xã, thị trấn trong tỉnh; tích cực tham gia giúp dân, thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội. Thông qua phong trào thi đua đã quán triệt và triển khai vận động 100% cán bộ, giáo viên và học viên tham gia ủng hộ chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” và “Góc học tập tình thương 100 đồng”; tham gia ủng hộ quỹ tiết kiệm “Ngày vì người nghèo”; tham gia hỗ trợ, giúp đỡ 2 cháu học sinh nghèo hiếu học; tặng 3 “Góc học tập tình thương 100 đồng” cho 3 học sinh nghèo trên địa bàn thành phố.

 

Tại buổi lễ, nhà trường đã phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề: “Ghi sâu lời Bác, quyết tâm thi đua giành 3 nhất” hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Đợt thi đua nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% CBCS, học viên có nhận thức đúng, xác định tốt tư tưởng, trách nhiệm cao với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng nêu cao cảnh giác, SSCĐ cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; tập trung đẩy mạnh xây dựng đơn vị VMTD, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, phấn đấu không có cán bộ, đảng viên, học viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; tiếp tục đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiệu quả, thiết thực.

                                                                                

 

                                                             Mạnh Hùng  

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục