Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an huyện Lạc Sơn thường xuyên tổ chức các đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.
(HBĐT) - “Năm 2014, Công an huyện Lạc Sơn đang tập trung thực hiện 3 mục tiêu chính là: quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị về giữ gìn TTATXH, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về tội phạm và TTXH, phấn đấu kiềm chế và giảm TNGT và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.” - Đó là khẳng định của Thượng tá Đỗ Huy Bốn – Trưởng Công an huyện Lạc Sơn về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại Công an huyện Lạc Sơn.
Chủ động nắm tình hình liên quan đến ANTT, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, không để tồn đọng, phức tạp, kéo dài, hình thành các điểm nóng là nhiệm vụ tiên quyết được Công an huyện Lạc Sơn tập trung thực hiện. Cụ thể, Công an huyện đã tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng để triển khai các phương án, kế hoạch giữ vững ổn định về an ninh, trật tự. Thế trận an ninh nhân dân không ngừng được củng cố, an ninh kinh tế, văn hoá tư tưởng được đảm bảo. Tội phạm hình sự được đẩy lùi, năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 88%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.
Thực hiện phương châm bám sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, Công an huyện đã phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn; hướng dẫn, đôn đốc lực lượng Công an xã, thị trấn trong phòng, ngừa đấu tranh tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Đồng thời, triển khai kế hoạch tuần tra vũ trang, tập trung vào thời điểm từ 24 giờ đến 4 giờ hàng ngày. Qua triển khai thực hiện đã góp phần phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT.
Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được thực hiện có hiệu quả, lực lượng Công an đã vận động nhân dân giao nộp gần 130 khẩu súng các loại. Không phát hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, không để xảy ra cháy nổ, làm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Công an huyện cũng đã thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, trực tiếp dân cấp, phát chứng minh nhân dân cả ngày thứ bảy và chủ nhật.
Hiện nay, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được quan tâm phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Ý thức cảnh giác, phòng - chống tội phạm của nhân dân được nâng lên, nhiều mô hình tiên tiến được sơ kết và nhân rộng. Theo phân loại mới nhất của Công an huyện, toàn huyện có 23 xã và 304/372 xóm, phố đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Tổng kết phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013 cho thấy có 23 đơn vị xếp loại khá, 6 đơn vị xếp loại trung bình, không có đơn vị yếu kém.
Trong 4 tháng đầu năm, Công an huyện đã phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 7.000 lượt người; tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và nhận được nhiều tin có giá trị giúp cho cơ sở giải quyết, làm rõ nhiều vụ việc. Nhân dân cũng đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến về ANTT ở cơ sở, về xây dựng lực lượng Công an xã, tham gia quản lý giáo dục các đối tượng tại KDC.
Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “ CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” được đông đảo đội ngũ cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương mưu trí, dũng cảm, tận tụy với công việc. Từ năm 2013 đến nay đã có hơn 20 lượt tập thể, cá nhân được giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen, không có CBCS vi phạm bị xử lý kỷ luật.
Dương Liễu