(HBĐT) - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Yên Thủy liên tục xảy ra các vụ mất trộm tài sản, gây bức xúc trong nhân dân. Đáng chú ý, bọn tội phạm thường trà trộn vào những nơi tập trung đông người như: bệnh viện, trường học... lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thủy đã xác lập chuyên án đấu tranh, quyết tâm làm rõ vụ việc trong thời gian ngắn. Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án nhận được thông tin từ ông Bùi Văn Sinh, SN 1968, trú tại xóm Nhuội, xã Đa Phúc cho biết, vào đêm 18/3, ông vào Bệnh viên Đa khoa huyện Yên Thủy chăm sóc con trai là Bùi Ngọc Tứ, SN 1994 bị tai nạn giao thông để chiếc xe môtô ANGEL, BKS 28S4 - 4698 phía trước khoa Hồi sức cấp cứu. Đến khoảng 1h ngày 19/3, ông Sinh phát hiện chiếc xe “không cánh mà bay”.

 

Cũng trong thời gian này, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy liên tục xảy ra 3 vụ mất trộm xe máy với thủ đoạn tương tự. Với kinh nghiệm điều tra, các trinh sát nhận định, đây là nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có tổ chức, thường lợi dụng đêm tối, khi mọi người sơ hở, mất cảnh giác để trà trộn vào Bệnh viên trộm cắp tài sản. Nhóm đối tượng khả năng là người địa phương, thông thuộc địa bàn, nắm được quy luật ra vào của bệnh viên. Trên cơ sở những thông tin do bị hại cung cấp, kết hợp với những tài liệu thu thập qua các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, nhất là những đối tượng có tiền án, tiền sự, lưu manh, côn đồ... Sau một thời gian tích cực điều tra, truy xét, nổi lên ổ nhóm trộm cắp gồm 6 đối tượng do Trần Văn Tân, SN 1991, trú tại xóm Tân Thành,  xã Yên Lạc cầm đầu. Đáng chú ý, tên Tân từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thủy đã ra lệnh bắt khẩn cấp tên Tân và 5 đối tượng gồm: Trần Văn Tới, SN 1999, trú tại xóm Tân Thành, Yên Lạc; Bùi Mạnh Phong, SN 2000, Nguyễn Đức Hậu, SN 1995 cùng trú xóm Lạc Vượng, Yên Lạc; Bùi Việt Hùng, SN 1996, Nguyễn Văn Hiếu, SN 1996, trú tại thị trấn Hàng Trạm về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

 

Quá trình điều tra, mở rộng, nhóm đối tượng trên khai nhận cùng thực hiện 4 vụ trộm cắp xe mô tô, trong đó có 3 vụ tại Bệnh viên Đa khoa huyện Yên Thủy và 1 vụ tại Bệnh viên Đa khoa huyện Lạc Sơn. Cơ quan điều tra đã thu hồi 4 xe môtô là vật chứng vụ án.

 

 

 

                                                                    Như Hùng

                                                                  (Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục