Công an viên xóm Ao Trạch phối hợp cùng chi bộ Đảng, chính quyền đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Công an viên xóm Ao Trạch phối hợp cùng chi bộ Đảng, chính quyền đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

(HBĐT) - Trên địa bàn xã hiện đang có 9 doanh nghiệp hoạt động với hàng ngàn công nhân, xã lại có 4 km quốc lộ 6 chạy qua, địa bàn giáp ranh phức tạp… là những trở ngại lớn đặt ra đối với đảm bảo ANTT của xã Dân Hòa (Kỳ Sơn). Tuy nhiên, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mà trong đó, tuyên truyền, vận động là chủ yếu mà tình hình ANTT trên địa bàn 6 tháng đầu năm giữ được ổn định.

 

Đồng chí Bùi Văn Phú – Trưởng Công an xã Dân Hòa cho biết: “Từ năm 2010 trở lại đây, khi số lượng dự án, doanh nghiệp triển khai trên địa bàn xã ngày càng tăng kéo theo đó là nảy sinh những vấn đề phức tạp về ANTT, nhất là trong quản lý nhân hộ khẩu. Trước thực tế này, song song với tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở xử lý vi phạm, Ban Công an xã đã chú trọng đến gặp gỡ doanh nghiệp, người dân để tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

 

Theo số liệu thống kê của Công an xã, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã xảy ra 4 vụ việc, trong đó chủ yếu là trộm cắp tài sản (2 vụ), tai nạn giao thông (1 vụ) và cháy (1 vụ). Ngoài ra, trên địa bàn xã vẫn tồn tại các tệ nạn xã hội như cờ bạc nhỏ lẻ, đánh tá lả, ghi số đề ở một vài điểm như xóm Tân Lập, Đễnh, Đồng Giang... Như vậy, nhìn chung so với năm 2013, ANTT cũng đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực, nhất là TNGT đã giảm rõ rệt.

 

Với nỗ lực an ninh nông thôn trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tổ chức cho 545 hộ gia đình trong xã ký kết bảo vệ ANTT tại 5/5 xóm với gần 1.000 lượt người tham gia học tập. Công an xã đã phối hợp với Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, lồng ghép tuyên truyền về pháp luật phòng - chống ma túy và chương trình học chính khóa của học sinh các nhà trường, đảm bảo 100% học sinh ký cam kết không mắc ma túy và các tệ nạn xã hội.

 

Do làm tốt tuyên truyền, vận động nên nhân dân đã tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng. Quần chúng đã cung cấp cho công an 14 tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn xã. Sự giáo dục con em giữa gia đình – nhà trường và xã hội được phối hợp tốt hơn.

 

Xã cũng thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức quần chúng làm tốt công tác bảo vệ ANTT. Hiện nay, trên địa bàn xã có 5 tổ hòa giải, 5 tổ tự quản, 5 tổ an ninh. Các mô hình đã phát huy hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân.

 

Không ngừng củng cố và xây dựng lực lượng vững mạnh, Công an xã đã phối hợp với MTTQ xã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với công an viên để nhằm tìm ra những hạn chế, tồn tại; từ đó có biện pháp chấn chỉnh, sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

 

Trao đổi về những giải pháp đã và đang tiếp tục tập trung triển khai, đồng chí Trưởng Công an xã nhấn mạnh: “Hiện nay, trên địa bàn xã có 2 quán gội đầu – nước – giải khát, 1 nhà nghỉ và 1 khu du lịch sinh thái là tiềm ẩn có thể xảy ra những vấn đề phức tạp về TNXH nên Công an xã cũng đang tập trung lưu ý các điểm này. Ngoài ra, xã cũng chủ trương quản lý 2 đối tượng nghiện, 1 đối tượng nghi nghiện và 12 đối tượng tù tha. Hoạt động tuần tra, kiểm soát cũng được tăng cường để đảm bảo giữ vững địa bàn không có điểm nóng về tệ nạn xã hội, không có điểm mua bán ma túy nhỏ lẻ, ANTT được giữ vững. Phấn đấu hàng năm, 5/5 xóm và 3/3 nhà trường đều đạt chuẩn về ANTT.

                                                                                               

                                                                        Dương Liễu

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục