(HBĐT) - Hội đồng đội huyện Lạc Thủy đã tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018.

 

 

 

                      Toàn cảnh buổi tọa đàm

Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018, công tác đội và phong trào thiếu nhi huyện Lạc Thủy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các liên đội tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, giáo dục về xây dựng ý thức đạo đức cho thiếu nhi. Tập trung rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường. Tăng cường triển khai nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt về cảm hóa, giáo dục thiếu nhi chậm tiến, phong trào tuổi nhỏ làm việc nhỏ, cuộc vận động " Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy với nhiều hình thức phong phú nhằm giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước, con người và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Định hướng các phương pháp học tập tốt, hiệu quả, rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường, khuyến khích các em xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo, xây dựng ý thức tự học, tự lập, trung thực trong thi cử. Nhân dịp năm học mới, hội đồng đội huyện phát động chương trình đồng hành cùng em đến trường, chương trình ấm áp mùa đông với nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà, đồ dùng học tập, đỡ đầu các em học sinh với tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

Tại buổi tọa đàm, tổng phụ trách đội các trường học và các đại biểu về dự đã cùng nhau trao đổi thẳng thắn những băn khoăn, vướng mắc cũng như những khó khăn trong công tác đội ở các nhà trường và cùng nhau đưa ra các giải pháp để công tác đội ngày càng đi vào thực chất, phát huy hiệu quả. Theo đó: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổng phụ trách đội. Thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác đội, các nội dung sinh hoạt sao nhi đồng, rèn luyện kỹ năng đội viên gắn với thực tiễn đời sống. Tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong đội viên, nhi đồng toàn huyện./.

Hà Chung (Đài Lạc Thủy)

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục