(HBĐT) - Huyện Đoàn Kỳ Sơn phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện vừa tổ chức Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi các huyện năm 2018. Tham gia Liên hoan là 6 thí sinh xuất sắc đã vượt qua vòng sơ khảo tại các cụm trường tiểu học và THCS trên địa bàn.


Các phần thi được đầu tư công phu, gây ấn tượng với khán giả tham dự Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi huyện Kỳ Sơn năm 2018.

 

Tại Liên hoan, mỗi thí sinh tham dự phải trải qua 3 phần thi: Chỉ huy đội thông thái; Chỉ huy đội bản lĩnh và Chỉ huy đội tài năng. Theo đánh giá của BTC, thông qua mỗi phần thi các thí sinh đã thể hiện được sự tự tin, am hiểu về lịch sử, truyền thống của Đảng, Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Chương trình "Rèn luyện Đội viên”, về quê hương, đất nước… Bên cạnh đó cũng đã thể hiện được kinh nghiệm, kỹ năng điều hành của người Chỉ huy Đội.

 

Kết thúc liên hoan, BTC đã trao 1 giải nhất , 1 giải nhì và 4 giải ba cho các thí sinh; cử hai thí sinh giành giải nhất, nhì là: Nguyễn Minh Huyền (Liên đội THCS Dân Hòa) và Nguyễn Thị Diệu Linh (Liên đội tiểu học và THCS Hợp Thành) tham gia Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh.

 

P.V

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục