(HBĐT) - Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ hiện có 45 lớp với 1.409 học sinh. Tuy nhiên cơ sở vật chất nhà trường đã có dấu hiệu bị xuống cấp, không đồng bộ. Hiện nay mới chỉ có 15/45 lớp được trang bị số bàn ghế đạt tiêu chuẩn; 30/45 lớp học còn lại phải sử dụng bàn ghế sửa đi, sửa lại nhiều lần, bị cong vênh, mối mọt, không đảm bảo yêu cầu.


Đại diện Công ty liên doanh điều hành Hoàng Long – Hoàn Vũ là cựu học sinh chuyên Toán khóa I của trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ trao 400 bộ bàn ghế mới cho nhà trường.

Trước thực tế đó, để thiết thực giúp đỡ nhà trường, Công ty Liên doanh điều hành Hoàng Long – Hoàn Vũ đã hỗ trợ trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 400 bộ bàn ghế mới cho các em học sinh, trị giá 550.000.000 VND. Doanh nghiệp này có một số lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên là cựu học sinh trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ. Món quà tri ân này đã kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường có thêm động lực, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, khẳng định vững chắc vị trí dẫn đầu chất lượng ngành GD của tỉnh.

Tại tỉnh Hòa Bình, Công ty liên doanh điều hành Hoàng Long – Hoàn Vũ đã từng hỗ trợ 1,1 tỷ đồng để xây dựng trường học tại huyện Đà Bắc, hỗ trợ chương trình "ngân hàng bò” cho huyện Tân Lạc…

P.V


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục