(HBĐT) -   Ngày 3/6, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề "Trẻ em với các vấn đề trẻ em. Tham dự diễn đàn có hơn 100 trẻ em thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.



Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Kim Bôi có trên 31 nghìn trẻ em từ 0 - 16 tuổi, trong đó có gần 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: tình trạng xâm hại tình dục diễn biến phức tạp; hiện tượng bạo hành học đường thường xuyên diễn ra...

 Tại Diễn đàn trẻ em năm 2019, trẻ em đã thể hiện tâm tư nguyện vọng của mình thông qua phần thuyết trình và tiểu phẩm do chính các em thực hiện. Trẻ em đã mạnh dạn trao thông điệp cho lãnh đạo các cấp, ngành về những mong muốn của mình.

 Diễn đàn trẻ em năm nay là dịp để các cấp, ngành, tổ chức, các bậc phụ huynh, thầy cô và toàn xã hội lắng nghe, xem xét và phản hồi các ý kiến của trẻ em. Đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo cho trẻ em có cuộc sống an toàn, lành mạnh, ngăn chặn tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt hoặc bị tổn thương.

  Nhân dịp này,  Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em huyện, Quỹ khuyến học huyện và các tổ chức, cá nhân đã tặng tặng gần 100 suất quà cho trẻ em trên địa bàn./.


Thu Thủy

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục