(HBĐT) - Ngày 6/11, trường THPT Kỳ Sơn phối hợp với Huyện Đoàn Kỳ Sơn, Trung tâm ngoại ngữ ITED tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh lần thứ I, năm 2019. Tới dự có đại diện Sở GD&ĐT, Tập đoàn ICO Group cùng đông đảo giáo viên và học sinh trong toàn trường.

Đại diện Ban giám hiệu trường THPT Kỳ Sơn trao giải cho đội thi đạt giải nhất, đội The Healers.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh là dịp để các em học sinh nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của môn tiếng Anh trong học tập cũng như trong cuộc sống. Đồng thời, giúp nhà trường phát hiện, tuyển chọn được những học sinh tài năng để bồi dưỡng. 

Trải qua vòng thi sơ khảo, Ban giám khảo đã chọn ra được 18 học sinh xuất sắc của 3 khối 10, 11, 12 chia thành 3 đội cùng nhau tranh tài. Tại cuộc thi, các đội đã trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, kiến thức và năng khiếu. 3 đội được thỏa sức sáng tạo và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp ở phần thi chào hỏi. Phần thi kiến thức là thời gian học sinh vận dụng sự hiểu biết của mình trong các lĩnh vực: Đoàn thanh niên, Đảng – Bác Hồ, quê hương Hòa Bình, Văn học – xã hội, kiến thức chung để trả lời câu hỏi. Cuối cùng là phần thi năng khiếu, học sinh được thể hiện những tài năng, tài lẻ của bản thân như hát, múa, diễn kịch…

Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo đã trao thưởng cho đội The Healers giành giải nhất với tổng điểm 892,5; nhì: đội EPL (885,5 điểm); ba: đội VNC (864,5 điểm).

Linh Nhật

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục