(HBĐT) - Trong 2 ngày (11-12/7), Đoàn Thanh niên xã Hợp Tiến (Kim Bôi) tổ chức chương trình Trại hè thiếu nhi năm 2020 với chủ đề "Trẻ em những mầm xanh tương lai”. Tham dự có lãnh đạo Báo Hoà Bình, Huyện Đoàn Kim Bôi, lãnh đạo xã Hợp Tiến cùng đông đảo các em học sinh và Nhân dân của 10 xóm trong xã.



Các em học sinh tham gia nhiều tiết mục múa hát đặc sắc, hấp dẫn tại Trại hè 2020

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, với nhiều hoạt động như: thi cắm trại đẹp; thi thuyết trình về chủ đề của trại; giao lưu văn nghệ (múa hát, nhảy dân vũ); các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho Nhân dân và học sinh về quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Tại chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được các em học sinh chuẩn bị công phu; hội trại được trang trí bắt mắt, nhiều màu sắc với các chủ đề mang tính thời sự. Ngoài ra, Đoàn xã đã tổ chức gian hàng gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với nhiều mặt hàng phù hợp để các em học sinh và Nhân dân tham gia gây quỹ.

Đây là dịp để các em học sinh được thể hiện tài năng trên sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường kỹ năng làm việc nhóm trên nhiều hoạt động. Đồng thời, giáo dục cho các em học sinh về truyền thống dân tộc, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, giáo dục thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, ý thức thực hiện nếp sống văn minh.


Chi Đoàn Báo Hoà Bình tặng 2 nhà chứa các vỏ chai nhựa, lon nước nhằm mục đích gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hợp Tiến (Kim Bôi)

Nhân dịp này, Chi Đoàn Báo Hoà Bình đã tặng 2 nhà chứa các vỏ chai nhựa, lon nước nhằm mục đích gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn trị giá 3 triệu đồng. Từ các nguồn xã hội hoá, Đoàn xã đã huy động được 10 suất quà gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 5 triệu.


Gia Khánh

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục