Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 22/12, tại chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ khai giảng khóa học ngoại ngữ miễn phí cho cộng đồng người Việt tại Lào.


Các đại biểu tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Thu Phương/PV TTXVN tại Lào.

Tham dự lễ khai giảng có Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trưởng ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam - Lào, Trụ trì chùa Phật Tích cùng gần 50 học viên là Việt Kiều Lào và con em người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trưởng ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam - Lào nhấn mạnh đây là khóa học ngoại ngữ miễn phí do trưởng Ban truyền thông và văn hóa của chùa Phật tích chịu trách nhiệm từ cơ sở vật chất, bàn ghế đến giảng viên…

Đối tượng học là con em người Việt tại Lào chưa biết nhiều tiếng Việt, học để gìn giữ tiếng mẹ đẻ từ đó biết trân trọng văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, tiếng Lào cũng rất cần thiết cho những người Việt mới sang Lào và có ý định làm ăn, sinh sống tại đây. Ngoài ra, tiếng Anh cũng rất quan trọng nhằm trợ giúp cho cuộc sống của mọi người.

Thượng tọa Thích Minh Quang bày tỏ mong muốn rằng khóa học được tổ chức là cầu nối để liên kết cộng đồng người Việt tại Lào đoàn kết hơn nữa.



Các học viên tham gia lớp ngoại ngữ miễn phí cho người Việt tại Lào. Ảnh: Thu Phương/PV TTXVN tại Lào.

Được biết, phần lớn các học viên của khóa học trên là những người Việt sang làm ăn, sinh sống tại đất nước Lào nhiều năm tuy có thể giao tiếp nhưng không biết đọc, biết viết chữ Lào. Bên cạnh đó, bà con kiều bào có nguyện vọng cho con em học tiếng Việt theo giáo trình bài bản để có thể đọc, viết được ngôn ngữ mẹ đẻ, theo đó khóa học này sẽ có 1 lớp dạy tiếng Việt, 1 lớp dạy tiếng Lào và 2 lớp dạy tiếng Anh (1 lớp cho người lớn và 1 lớp cho trẻ em) được tổ chức vào các buổi tối trong tuần tại chùa Phật Tích.

Khóa học dự kiến sẽ diễn ra trong 3 tháng với sự tham gia giảng dạy của các giáo viên người Lào đã từng học tại Việt Nam, giáo viên người Việt học tại Lào và giáo viên người nước ngoài...

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục