(HBĐT) - Ngày 5/9, trường TH&THCS xã Quyết Chiến (Tân Lạc) tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và huyện Tân Lạc đã đến dự, chúc mừng.


Đông chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao 10 chiếc xe đạp của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho học sinh nghèo trường TH và THCS xã Quyết Chiến

Trường TH&THCS Quyết Chiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai trường tiểu học xã Quyết Chiến và trường THCS xã Quyết Chiến. Kết thúc năm học 2020-2021, nhà trường có 18 em đạt học sinh giỏi các cấp, 2 giáo viên được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 18 cán bộ giáo viên được tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến. Nhà trường được Phòng GD-Đt huyện đánh giá xếp thứ nhất trong khối thi đua các trường TH và THCS, được đề nghị Bộ giáo dục và đào tạo tặng bằng khen về đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Ngày 5/2/2021 nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong năm học mới 2021-2022, cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo quyết tâm vượt qua mọi thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng nhà trường; Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 học sinh có hoàn cảnh có khăn; các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, xã tặng quà chúc mừng nhà trường. Đồng thời, trường TH và THCS Quyết Chiến khánh thành thư viện thân thiện trường học nhằm giúp các học sinh có nhiều nguồn tư liệu bổ ích.


V.L

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục