(HBĐT) - Vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” sẽ không được tổ chức trên toàn quốc theo hình thức tập trung như mọi năm. Các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, tùy điều kiện phù hợp sẽ tổ chức khai giảng trực tuyến. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều học sinh phải theo dõi lễ khai giảng qua truyền hình, điện thoại, máy tính… Một lễ khai giảng không cờ hoa, không văn nghệ chào mừng, không có cảnh hàng trăm học sinh xếp hàng tăm tắp dưới sân trường, khuôn mặt rạng ngời đón nghe tiếng trống trường mở đầu năm học mới. Đó là trải nghiệm chưa từng có, không muốn có trong hàng chục năm qua, mếu tính từ ngày đất nước thống nhất(năm 1975)..           




Chung tay chuẩn bị cho năm học mới, Hội Khuyến học huyện Yên Thủy tặng quà cho các cháu học sinh gia đình chính sách trên địa bàn xã Bảo Hiệu.

 Tính đến 5/9/2021 là tròn 76 năm kể từ ngày khai giảng đầu tiên trên đất nước ta. Ngày này 76 năm trước, Bác Hồ đã gửi thư chúc mừng học sinh cả nước nhân ngày tựu trường đầu tiên. Trong thư, Bác viết: "Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày mở trường ở khắp nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn…”.

          Ngày khai giảng đầu tiên được tổ chức sau 3 ngày kể từ khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với ý nghĩa thiêng liêng đánh dấu cột mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, ngày 5/9 hàng năm được chọn là ngày khai giảng của toàn thể học sinh, sinh viên (HSSV) Việt Nam.       

76 năm qua, ngày 5/9 đã thực sự trở thành "ngày hội” để toàn dân náo nức đưa con em đến trường tham gia lễ khai giảng. Đã trở thành truyền thống của đất nước, lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, vui tươi, ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp để tiếp thêm năng lượng cho các HSSV khởi động năm học mới.

  Còn năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường chi phối cách thức tổ chức khai giảng của nhiều đơn vị, trường học. Trên cả nước, lễ khai giảng được các tỉnh, thành phố linh hoạt tổ chức theo 2 hình thức: Trực tiếp (hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến) ở những nơi kiểm soát được dịch bệnh và trực tuyến với những nơi có dịch. Tại tỉnh ta có thuận lợi là tính hình dịch vẫn được kiểm soát, chỉ riêng địa bàn huyện Lương Sơn đang thực hiện giãn cách xã hội nên không tổ chức theo hình thức trực tiếp, còn lại, các địa bàn sẽ tổ chức lễ khai giảng trực tiếp nhưng đơn giản, rút gọn tối đa với yêu cầu phòng dịch nghiêm ngặt. Buổi lễ sẽ chỉ ngắn gọn với các hoạt động chính để đảm bảo công tác phòng dịch.

Dù không trực tiếp được hòa vào không khí vui tươi, phấn khởi của lễ khai giảng như truyền thống, hay may mắn được đến trường thì hôm nay - ngày 5/9 vẫn là một ngày đặc biệt với tất cả HSSV Việt Nam. Bắt đầu từ hôm nay, toàn thể HSSV cả nước sẽ bước tiếp chặng đường mới với rất nhiều cảm xúc. Trong ngày đặc biệt này, chúng ta lại nhớ lời chúc của Bác Hồ kính yêu trong bức thư đầu tiên được gửi đúng 76 năm về trước: "Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp”.

  Một năm học vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp, năm học 2021 - 2022 sẽ là một năm học như thế! Ngày khai giảng đặc biệt hôm nay sẽ khởi đầu năm học mới, mở ra biết bao hy vọng, niềm tin, hứng khởi và quyết tâm. Với sự chủ động và linh hoạt, ngành GD&ĐT đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để vừa quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm học vừa ứng phó với tình hình dịch Covid-19. Đây chắc chắn sẽ là một năm học đầy thách thức, đòi hỏi tâm huyết, bản lĩnh của toàn xã hội chung tay với ngành GD&ĐT.

  Nắng mùa thu thật tươi vàng trong ngày đầu năm học mới! Ngày khai giảng năm nay thật sự đặc biệt để mở đầu cho một năm học đầy cảm xúc! Xin chào năm học mới 2021 - 2022!.

Thu Trang

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục