(HBĐT) - Ngày 5/10, Ban Chấp hành (BCH) Hội Khuyến học (HKH) tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức hội nghị lần thứ 7 nhằm họp bàn, thống nhất các nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu HKH tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Quách Thế Tản, Phó Chủ tịch HKH Việt Nam, Chủ tịch HKH tỉnh chủ trì hội nghị.           



Đồng chí Quách Thế Tản, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH HKH tỉnh khóa III đã tập trung thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan đến Đại hội HKH tỉnh lần thứ IV, gồm: Chương trình, quy chế làm việc của đại hội; dự thảo báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội, báo cáo tổng kết công tác HKH tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự thảo nghị quyết đại hội; rà soát công tác thi đua - khen thưởng… Riêng về công tác nhân sự, các đại biểu đã xem xét danh sách đề cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học Việt Nam lần thứ VI; thống nhất đề án nhân sự BCH HKH tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự kiến nhân sự để bầu giữ các chức danh lãnh đạo HKH tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về thời gian tổ chức đại hội, UBND tỉnh đã giao HKH tỉnh chủ động tham mưu, báo cáo thời gian tổ chức phù hợp với thực tế phòng, chống dịch Covid-19, nhưng phải thực hiện trong năm 2021. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã cơ bản hoàn thành. Từ nay đến khi tổ chức đại hội, HKH tỉnh tiếp tục rà soát các nội dung với tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm, phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất... 

                    
Thu Trang

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục