(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và ngành giáo dục về tăng cường công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, trường tiểu học Lý Tự Trọng (TP Hòa Bình) đã, đang tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các biện pháp PCD.


Cán bộ y tế Trường tiểu học Lý Tự Trọng (TP Hòa Bình) hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

Chị Đặng Thị Thu Hiên, cán bộ y tế trường tiểu học Lý Tự Trọng cho biết: Là một thành viên trong Ban PCD của nhà trường, hàng ngày, tôi luôn cập nhật thông tin về PCD của Ban chỉ đạo cấp trên, đồng thời phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm, nhân viên bảo vệ túc trực tại cổng trường để hướng dẫn các bậc phụ huynh khai báo y tế, hướng dẫn và nhắc nhở học sinh và các bậc phụ huynh thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi học sinh vào lớp học.

Là trường tiểu học nên học sinh còn nhỏ tuổi, công tác PCD gặp nhiều khó khăn, Ban giám hiệu nhà trường đã tăng cường công tác tuyên truyền tới các phụ huynh học sinh nâng cao ý thức PCD bệnh cho trẻ. Đồng thời, nhà trường thường xuyên hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang đúng cách, quy trình rửa tay, tăng cường chế độ dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe hàng ngày của trẻ. Cô giáo Bùi Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã phổ biến, tuyên truyền các công văn, chỉ thị về PCD; thành lập Ban PCD của trường, bố trí phòng cách ly; thực hiện công tác khử khuẩn, vệ sinh trường lớp. Nhà trường chú trọng tuyên truyền đến phụ huynh thông qua hệ thống loa truyền thanh, zalo nhóm lớp, tin nhắn để có sự tương tác giữa nhà trường và phụ huynh trong việc giữ gìn sức khỏe cho trẻ và có những thông tin 2 chiều. Để đảm bảo công tác PCD, đến nay, nhà trường vẫn tạm thời dừng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tập trung toàn trường như chào cờ, thể dục giữa giờ, hoạt động trải nghiệm.... Các thầy, cô giáo tận dụng tối đa thời gian học sinh đến trường để truyền đạt những kiến thức cốt lõi trọng tâm theo chỉ đạo của ngành giáo dục. Ngoài ra bố trí thời gian hợp lý để tuyên truyền, hướng dẫn học sinh thực hiện tốt công tác PCD. Cụ thể, trong tiết chào cờ vào sáng thứ 2 đầu tuần, các lớp thực hiện tại lớp mình, qua nghe nhà trường đánh giá, phổ biến những hoạt động trọng tâm, giáo viên tổng phụ trách đội sẽ tuyên truyền công các PCD đến giáo viên, học sinh thông qua hệ thống loa truyền thanh về các lớp. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn quy trình rửa tay, đeo khẩu trang và một số quy định PCD cho học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng phụ trách đội cho biết: Liên đội nhà trường đã có nhiều hoạt động PCD, như trong tháng 10 này, Liên đội nhà trường đã triển khai hoạt động "Vì cuộc sống an toàn” tuyên truyền, giới thiệu về Luật Trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em. Liên đội cũng dành thời gian tuyên truyền tới học sinh về PCD Covid-19, hướng các em vào những hoạt động tập thể như vẽ tranh, làm video tuyên truyền cho người thân và tuyên truyền tới các bạn trong liên đội. Ngoài ra, Liên đội phát động phong trào học sinh thu gom phế liệu đổi lấy khẩu trang thu hút học sinh tích cực tham gia.

Cùng với hoạt động tuyên truyền PCD thông qua nhóm zalo, hệ thống loa truyền thanh, tại mỗi lớp hay các khu vực như cầu thang, tiền sảnh nhà trường bố trí chai nước sát khuẩn, khẩu trang và tranh ảnh tuyên truyền về công tác PCD. Đồng thời, trường tính toán giờ ra vào giữa các khối lớp để không tập trung quá đông người, bố trí phòng y tế, phòng cách ly theo quy định để đề phòng học sinh có những biểu hiện bất thường. Qua đó giúp cho các bậc phụ huynh thêm yên tâm khi con em đi học tập trung trở lại. Chị Đoàn Thị Hồng Tươi, phụ huynh học sinh trường tiểu học Lý Tự Trọng cho biết: Khi chúng tôi đưa đón con đến trường, nhà trường đã có những quy định riêng đối với phụ huynh, trước khi các con vào lớp đều được rửa tay sát khuẩn. Chúng tôi luôn có sự tương tác với cô giáo chủ nhiệm, các cô luôn tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành các nội quy của nhà trường. Từ đó chúng tôi ý thức được việc PCD là bảo vệ chính bản thân, gia đình mình và cả cộng đồng nên rất yên tâm khi đưa con đến trường.


 Minh Tuấn

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục