(HBĐT) - "Sau 4 ngày tổ chức sự kiện "Đổi giấy lấy cây” năm 2021, Câu lạc bộ (CLB) sách và hành động (BnA) trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) đã thu được trên 1.200 kg giấy vụn, 538 chai nhựa. Đây là nguồn động viên lớn để CLB có thêm những hoạt động thú vị khác trong tương lai, biết đâu, chúng em sẽ sớm khởi động một ý tưởng khởi nghiệp mới mẻ, sáng tạo và ý nghĩa” - Chủ nhiệm CLB Nghiêm Thị Như Quỳnh phấn khởi cho biết.


Dự án "Đổi giấy lấy cây" của CLB BnA trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) được đánh giá cao về tính thiết thực, giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong học sinh, sinh viên.

"Đổi giấy lấy cây” là một dự án về môi trường do các thành viên CLB BnA chung tay thực hiện. Tiếp nối thành công của những năm trước, đầu tháng 10/2021, CLB đã tổ chức sự kiện truyền thống của mình, thu hút hàng trăm lượt "khách hàng” đến đổi rác lấy những cây sen đá nhỏ nhỏ xinh xinh. Để tham gia hoạt động, học sinh cần thu gom các loại rác là giấy, lon bia, chai nhựa… mang đến đổi cho CLB, nhận những cây sen đá màu xanh đẹp mắt, thân thiện với môi trường. Cứ 40 chai nhựa hoặc lon bia, hoặc 4 kg giấy hay 4 kg thùng bìa các tông… đổi được 1 cây. Rác mang đến cần sạch, khô để đảm bảo hiệu quả trong quá trình xử lý, tái chế. Đây là cách làm thiết thực, giúp CLB thu gom một lượng rác thải lớn, trao tặng nhiều mầm sống xanh và quan trọng hơn là góp phần thiết thực thay đổi suy nghĩ, hành động, giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên (HSSV). 

Được biết, những năm qua, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ luôn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tạo môi trường giáo dục năng động cho học sinh thỏa sức sáng tạo, phát triển những ý tưởng khởi nghiệp. Thầy Bùi Văn Đường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chính môi trường năng động, linh hoạt đã giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thắp sáng tinh thần sáng tạo trong các thế hệ học sinh, đồng thời, tạo nền tảng thuận lợi để học sinh phát huy được sở trường, mạnh dạn triển khai sớm các hoạt động lập thân, lập nghiệp ngay cả khi chưa rời ghế nhà trường. Điển hình như năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh có 2 dự án với 4 học sinh tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thì cả 4 học sinh đều của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, cả 2 dự án đều đạt giải dự án có triển vọng, được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen; trường có 3 học sinh đạt giải nhất liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020 của T.Ư Đoàn tổ chức. Ngoài ra, trường còn tạo điều kiện cho học sinh tham gia nhiều cuộc thi, nhiều hoạt động trải nghiệm để khám phá bản thân, xác định được xu hướng việc làm, từ đó có được những lựa chọn phù hợp khi lập thân, lập nghiệp.

Trên phạm vi toàn tỉnh, ngành GD&ĐT luôn chú trọng, khuyến khích tạo môi trường giáo dục năng động, linh hoạt để thắp sáng tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong HSSV. Hàng năm, Sở GD&ĐT thường phát động cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp, hướng tới các đối tượng HSSV. Theo định hướng của Sở, các dự án khởi nghiệp tham dự cuộc thi cần hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, với các lĩnh vực phong phú như khoa học công nghệ, chế tạo sản phẩm, giáo dục, y tế, dịch vụ…

Từ năm 2020, UBND tỉnh ban hành đề án "Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025”. Đề án được thực hiện với các hoạt động chủ yếu như: Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp bằng cách khuyến khích việc thành lập các CLB khởi nghiệp tại các nhà trường; tăng cường liên kết hoạt động của tổ chức, đoàn thể, đưa HSSV đi thăm quan, học tập thực tế… Cùng với đó, cấp tỉnh sẽ triển khai các hoạt động cụ thể như tổ chức hoạt động truyền thông, hội thảo, cuộc thi…; kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; thực hiện cơ chế, chính sách và hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của HSSV... Bằng cách đó, cả hệ thống chính trị, các tổ chức và toàn xã hội chung tay cùng ngành giáo dục thực hiện mục tiêu: Tạo môi trường thuận lợi để thắp sáng tinh thần khởi nghiệp trong HSSV.

Thu Trang

Các tin khác


Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục