Bộ GD-ĐT vừa phát động cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ lần thứ 3 dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc. Cuộc thi gồm 3 vòng: Vẽ tranh, Thực hiện mô hình và Thuyết trình. Qua đó, ban tổ chức sẽ lựa chọn 30 mô hình xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

 

Cuộc thi do Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GD-ĐT tổ chức.

Khởi nguồn vào năm 2002 ở Nhật Bản, đến nay cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ đã có mặt 8 năm liên tiếp tại Nhật Bản, 5 năm tại Thái Lan. Việt Nam là nước thứ 3 tổ chức cuộc thi này và năm nay là năm thứ 3 Việt Nam tổ chức cuộc thi. Mục đích của cuộc thi là khuyến khích khả năng sáng tạo của thế hệ trẻ, chắp cánh những ước mơ và biến ước mơ ấy thành hiện thực.

Các em nhỏ có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 thành viên/nhóm). Mỗi nhóm hoặc mỗi thí sinh sẽ được gửi tối đa 5 ý tưởng (5 bức tranh).

Ban tổ chức nhận tranh dự thi từ nay đến hết ngày 29/5/2010.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Cô Trần Thị Hiền, Công ty Honda Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà Viet Tower, số 1 Thái Hà, Hà Nội; hoặc cô Cao Mai Luận, Công ty Honda Việt Nam, Tầng 8, Toà nhà Zen Plaza, 54 - 56 Nguyễn Trãi, Q.1, TPHCM.
 
Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 năm 2010. Ban tổ chức sẽ chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải bao gồm: 2 giải nhất (một chuyến tham quan Nhật Bản + học bổng trị giá 300 USD), 2 giải nhì (một chuyến tham quan Nhật Bản + học bổng trị giá 200 USD), 2 giải ba (một chuyến tham quan Nhật Bản + học bổng trị giá 100 USD) và 4 giải Honda (Học bổng trị giá 200 USD). 

Được biết, với mỗi bức tranh nhận được, Công ty Honda Việt Nam sẽ trích ra 10.000 đồng ủng hộ cho các hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2009, với gần 37 nghìn bức tranh tham gia cuộc thi, các em nhỏ đã đóng góp được gần 370 triệu đồng vào các hoạt động từ thiện vô cùng ý nghĩa như hỗ trợ phẫu thuật mắt, trao tặng xe lăn, tặng học bổng cho các trẻ em nghèo.
 
                                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục