Giáo viên, học sinh trường THCS xã Thu Phong thi đua dạy tốt, học tốt
(HBĐT) - Là huyện mới được thành lập, nhưng với sự quan tâm của các cấp, ngành, đoàn thể, nhân dân, sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, sự nghiệp giáo dục của huyện Cao Phong đã có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc và toàn diện cả về qui mô trường lớp, chất lượng, hiệu quả giáo dục.
Ông Phạm Ngọc Nhất, Phó phòng GD&ĐT huyện cho biết: Qui mô trường lớp không ngừng phát triển và hoàn thiện. Từ chỗ 5 xã chưa có trường mầm non, 1 xã chưa có trường THCS, chưa có TTHTCĐ, đến nay huyện đã xây dựng được hệ thống trường lớp, cơ sở giáo dục khá hoàn chỉnh gồm 40 trường. Tất cả 13/13 xã, thị trấn đều có các trường mầm non, TH, THCS, TTHTCĐ, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và nhân dân các dân tộc trong huyện. Phòng GD&ĐT đã tham mưu với các cấp lãnh đạo huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, trang thiết bị cho các trường, đáp ứng được yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp GD-ĐT. Hầu hết các trường hiện đã được xây dựng theo hướng kiên cố và hiện đại với trên 92% phòng kiên cố. Bộ mặt các trường ngày càng khang trang, sạch đẹp với 8 trường đã đạt chuẩn Quốc gia.
Để nâng cao chất lượng dạy và học, ngành xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục. Nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trách nhiệm trước học sinh. Hiện nay, toàn ngành có 946 CB,
Ngoài ra, Phòng chú trọng đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể, địa phương cùng tham gia giáo dục học sinh, đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình và xã hội. Mỗi cán bộ, giáo viên đồng thời là một tuyên truyền viên, động viên, hướng dẫn học sinh, phụ huynh chăm lo tốt hơn cho thế hệ tương lai. Các xóm, bản đều xây dựng các quy ước, hương ước, trong đó có việc học tập của con em mình. Các địa phương và ngành Giáo dục kịp thời trích từ quỹ khuyến học tặng quà, học bổng động viên những học sinh, giáo viên giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Hàng năm, số tiền huy động vào quỹ đạt 70 – 80 triệu đồng. Với những giải pháp đồng bộ, chất lượng dạy và học tại các trường trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao. Tỉ lệ giáo viên, học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng. Năm học 2009 – 2010, ở bậc TH và THCS có 131 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, 9 giáo viên giỏi cấp tỉnh; 160 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 80 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỉ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,4%, tỉ lệ chuyển lớp đạt 94,2%. Tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT, đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Số người biết chữ độ tuổi 15 – 35 đạt 99,9%, từ 36 tuổi trở lên đạt 98,8%. Huyện củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng PCGD-CMC, PCGDTH-ĐĐT, PCGDTHCS, từng bước thực hiện phổ cập bậc trung học. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH ở địa phương.
Cẩm Lệ