Song song với công tác giảng dạy, nhà trường còn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa cho học sinh nhà trường

Song song với công tác giảng dạy, nhà trường còn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa cho học sinh nhà trường

(HBĐT) - “Năm học 2010-2011 với chủ đề “tiếp tục đổi mới trong quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, thầy và trò trường Tiểu học Tân Mỹ A (Lạc Sơn) đang nỗ lực hàng ngày xây dựng nhiều tiết học hay, nhiều giờ học tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đã đề ra…”- thầy Phạm Văn Đệ- Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

 

Trải qua con đường đất đỏ gập ghềnh sỏi đá, hiện ra trước mắt chúng tôi là trường tiểu học Tân Mỹ A, còn thơm mùi vôi mới. Khuôn viên trường rộng rãi, rợp bóng cây xanh, 12 phòng học kiên cố, sạch đẹp với bàn ghế đảm bảo tiêu chuẩn xếp ngay ngắn… Tất cả đã đem đến cho đoàn công tác chúng tôi cảm nhận: một vùng quê dẫu còn nhiều khó khăn nhưng đã dành sự quan tâm đầu tư không nhỏ cho của sự nghiệp giáo dục xã nhà.

 

Trường tiểu học Tân Mỹ A tiền thân là trường cấp I xã Tân Mỹ được thành lập từ năm 1959. Trải qua nhiều lần chia tách, đến tháng 8/2007, trường tiểu học Tân Mỹ được phân làm 2 trường: tiểu học Tân Mỹ A và tiểu học Tân Mỹ B. Từ khi tách lập đến nay, nhà trường luôn kế thừa và phát huy truyền thống dạy tốt- học tốt. Bình quân tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98% trở lên; 100% hoàn thành chương trình tiểu học. Hàng năm, nhà trường đều có học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Số giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh của nhà trường năm sau cao hơn năm trước… Nhờ những nỗ lực đó, nhiều năm liền nhà trường được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp huyện trở lên. 

 

Năm học 2010-2011, nhà trường đón 62 học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh tòan trường lên 262 em, chia thành 16 lớp. Năm học vừa qua, được đánh giá là năm học có nhiều khởi sắc so với năm 2008-2009. Toàn trường có 80 học sinh giỏi toàn diện, 90 học sinh đạt học lực  khá. Trong đó có 12 học sinh giỏi cấp tỉnh, 8 học sinh giỏi cấp huyện. 100% học sinh của nhà trường thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học.

 

Thầy Phạm Văn Đệ cho biết thêm: Để có được kết quả đó, ngày từ đầu năm học, song song với việc triển khai các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tợ học và sáng tạo”... nhà trường còn thường xuyên xây dựng kế hoạch và tìm ra giải pháp chỉ đạo thực hiện cụ thể nhằm đạt được mục tiêu năm học đã đề ra. Bên cạnh đó, khuyến khích các thầy cô giáo tích cực đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tổ chức cho cán bộ giáo viên, học sinh đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các trường bạn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

 

Năm học vừa qua, 100% giáo viên trong nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, thương yeu học sinh, tận tình giảng dạy và giúp đỡ học sinh đặc biệt là học sinh đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật... Hàng năm, nhà trường đều có cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua. Năm học 2009-2010, nhà trường có 16 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 10 giáo viên giỏi cấp huyện và 1 giáo viên đạt giải ba giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

 

Với những kết quả đã đạt được, đầu năm học 2010-2011, trường Tiểu học Tân Mỹ A vinh dự được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

                                                                                               

 

 

                                                                                       Hải Yến

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục