“Quy chế tuyển sinh 2012 sẽ bổ sung chế tài xử lý cảnh cáo hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn đối với hiệu trưởng và những người khác liên quan nếu kê khai các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh không đúng, không trung thực”.

 

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định như vậy tại Hội nghị Hiệu trưởng ĐH, CĐ diễn ra ngày 14/2 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Ga cho biết, Bộ GD-ĐT đã ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Theo đó, Bộ giao cho các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm trên cơ sở tiêu chí đã quy định. Nếu có gian lận chỉ tiêu tuyển sinh thì tùy theo mức độ sẽ bị đình chỉ tuyển sinh một số ngành hoặc đình chỉ tuyển sinh cả trường năm đó, đồng thời bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành. Khi nào phát hiện sai phạm sẽ xử lý, dù sai phạm xảy ra ở thời điểm nào.

Vì vậy, Quy chế tuyển sinh 2012 sẽ bổ sung chế tài xử lý cảnh cáo hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn đối với hiệu trưởng và những người khác liên quan nếu kê khai các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh không đúng, không trung thực.
 
Thí sinh dự thi ĐH năm 2011.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, cho đến thời điểm hiện nay, Bộ đã nhận được đăng ký chỉ tiêu của 133/176 trường ĐH và 152/212 trường CĐ. Kết quả tổng hợp sơ bộ cho thấy, có 55 trường ĐH và 39 trường CĐ đăng ký chỉ tiêu vượt quá năng lực thực tế của nhà trường.

Thứ trưởng Ga đề nghị: “Sau hội nghị này, các trường cần khẩn trương rà soát lại chỉ tiêu tuyển sinh 2012 đã đăng ký. Đối với những trường hợp đặc biệt, cơ sở đào tạo cần nêu những biện pháp khắc phục và đề xuất phương án đảm bảo chất lượng đào tạo trong tuyển sinh năm 2012 và những năm tiếp theo, Bộ GD-ĐT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể”.

Tại hội nghị, Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách 20 trường ĐH, CĐ bị xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2011 mà chủ yếu là do tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

Đó là các trường ĐH Kinh tế TP.HCM (tuyển vượt 3.453 thí sinh); ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội (tuyển vượt 899 thí sinh); ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN (tuyển vượt 247 thí sinh); ĐHDL Duy Tân (tuyển vượt 504 thí sinh); ĐH Công nghiệp Hà Nội (tuyển vượt 1314 thí sinh); CĐ xây dựng số 1 (tuyển vượt 300 thí sinh); CĐ Y tế Đồng Nai (tuyển vượt 104 thí sinh); CĐ Xây dựng số 2 (tuyển vượt 228 thí sinh); CĐ cộng đồng Kiên Giang (tuyển vượt 96 thí sinh); CĐ Giao thông vận tải số 3 (tuyển vượt 247 thí sinh); CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM (tuyển vượt 288 thí sinh); CĐ Kinh tế - Kỹ thuật trung ương (tuyển vượt 126 thí sinh); CĐ Công nghệ Thủ Đức (tuyển vượt 177 thí sinh); CĐ Thống kê (tuyển vượt 74 thí sinh).

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn thông báo tuyển sinh và tổ chức thi tuyển sai đối tượng đào tạo liên thông trình độ CĐ lên ĐH; CĐ Bách nghệ Tây Hà thông báo tuyển sinh CĐ hệ chính quy năm 2011 sai quy định; CĐ Ngoại ngữ công nghệ Việt Nhật thông báo tuyển sinh sai quy định; CĐ Đức Trí - Đà Nẵng tuyển sai đối tượng tuyển sinh; ĐH Công đoàn liên kết đào tạo với tỉnh Bến tre, Hà Nam không đảm bảo trình tự thủ tục và vi phạm quy định về đơn vị phối hợp đào tạo không đúng đối tượng liên kết; CĐ Công nghệ Bắc Hà chấm bài thi tuyển sinh không đúng quy định, liên kết đào tạo năm 2011 tại tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định: “Chúng tôi đang bàn để cân nhắc không gây sức ép tăng số lượng, chỉ tăng trên cơ sở đảm bảo chất lượng. Trong 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng nóng, việc một vài địa phương tuyên bố không tuyển sinh sinh viên trường ngoài công lập, tại chức... chúng ta phải nghiêm túc đón nhận cảnh báo này, xem xét lại chất lượng đào tạo của mình. Bộ quan niệm, thầy giáo là yếu tố quyết định, phòng học, phòng thí nghiệm và thư viện cũng là yếu tố quan trọng. Không thể chấp nhận mỗi bộ môn chỉ có một người giảng viên. Do vậy, phải điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, sẽ giảm, không thể khác được".
 
 
                                                                          Theo Dantri
 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục