Được đầu tư về phòng học tin và các phòng bộ môn, điều kiện học tập, rèn luyện của học sinh của trường THPT 19/5 (Kim Bôi) ngày càng được bảo đảm hơn.

Được đầu tư về phòng học tin và các phòng bộ môn, điều kiện học tập, rèn luyện của học sinh của trường THPT 19/5 (Kim Bôi) ngày càng được bảo đảm hơn.

(HBĐT) - Trường THPT 19/5 huyện Kim Bôi là 1/5 trường THPT của tỉnh đạt chuẩn quốc gia (được công nhận năm 2012). Nhiều năm qua, trong nỗ lực phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia, nhà trường đã có nhiều giải pháp và triển khai các hoạt động chuyên môn có hiệu quả. Trường nhận được sự đầu tư, quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành và Sở GD&ĐT.

 

Về cơ sở vật chất, cách đây 5-7 năm, trường gặp không ít khó khăn vì thiếu  khá nhiều hạng mục. Nay, trên khu đất rộng khoảng 25.000  m2, THPT 19/5 có khuôn viên khá ấn tượng: cảnh quan, trường lớp xanh - sạch - đẹp với nhà đa năng, phòng tin học, ngoại ngữ, phòng học bộ môn, thư viện; nền nếp dạy và học được duy trì. Trường đã và đang nỗ lực từng bước khẳng định vị thế của một trường chuẩn quốc gia trong hệ thống các trường THPT trên địa bàn tỉnh...

 

Có được nền tảng đáng kể đó, tổ chức cơ sở Đảng nhà trường (39 đảng viên), Ban giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể chính trị và tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (hiện, trường có trên 1.000 cán bộ, giáo viên, học sinh). Trường đã làm tốt việc triển khai các CVĐ và phong trào thi đua trong toàn trường, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư của Bộ chính trị khoá XI về “Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với điều kiện thực tiễn nhà trường; có nhiều giải pháp nhằm nâng cao phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB-GV và học sinh luôn được trường coi trọng, trong đó, giáo dục truyền thống nhà trường có 43 năm xây dựng và phát triển luôn gắn với ngày sinh Bác Hồ. Cùng với hàng loạt giải pháp đã triển khai, thực hiện, nhà trường phát huy tốt vai trò và yếu tố của thầy, cô giáo trong nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy; tạo điều kiện cho mọi người tự học, tự bồi dưỡng. Có động lực, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã có nhiều cố gắng, phấn đấu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ giáo viên tích cực tham gia viết đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp khoa học nhằm nâng cao kiến thức và phương pháp sư phạm (năm học vừa qua, có 22 đề tài được xếp loại cấp trường), nhiều đề tài được Sở GD&ĐT đánh giá cao. Kiểm tra toàn diện giáo viên, có 2 tổ chuyên môn xếp loại xuất sắc, 4 xếp loại khá; 100% giáo viên qua kiểm tra đều đạt yêu cầu, khá và xuất sắc. Trong tập thể đội ngũ giáo viên, 9 giáo viên có trình độ thạc sĩ, nhiều giáo viên khẳng định mình trong phong trào thi đua “dạy tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Tiêu biểu như cô Nguyễn Thị Nguyệt (giải nhì cấp tỉnh môn ngữ văn), thầy giáo Nguyễn Trung Kiên (giải nhất môn sinh cấp tỉnh), cô  Cao Thị Tình, thầy Nguyễn Trọng Thắng đều đoạt các giải cao cấp tỉnh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng xây dựng các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tạo cơ hội cho các em được học tập, phấn đấu. Năm học 2012 - 2013, trong số 969 học sinh, có 458 em học sinh xếp loại học lực khá, giỏi, chiếm 47,2% (học lực giỏi có 31 em, chiếm 3,2%), 93,3% em xếp loại hạnh kiểm tốt, khá. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá nhà trường cũng được đánh giá cao bởi số lượng và chất lượng giải với 36 giải (2 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba và 25 giải khuyến khích). Được biết, năm học trước đó, trường cũng đã đoạt 35 giải cấp tỉnh. Tại 2 kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012 - 2013, mỗi năm, trường đều có khoảng 60 em thi đỗ đại học.

 

Từng được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT, năm học gần đây, trường THPT 19/5 đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Những ghi nhận đó là động lực để thầy và trò trường THPT 19/5 phấn đấu nhiều hơn; xứng đáng trường chuẩn quốc gia.

 

 

 

                                                                           Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục