Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho các em có thành tích xuất sắc trong trong kỳ thi vào các trường đại học năm 2013.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho các em có thành tích xuất sắc trong trong kỳ thi vào các trường đại học năm 2013.

(HBĐT) - Ngày 19/10, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh đạt giải cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2013. Tới dự lễ tuyên dương có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tại lễ tuyên dương, Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho 36 em học sinh đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh các trường THPT, cao đẳng, đại học năm 2013. Trong đó có 9 em đỗ vào các trường đại học với số điểm từ 26 – 28,25 điểm (riêng em Đặng Hữu Hiếu, học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ trúng tuyển 2 trường đại học với số điểm cao xuất sắc); 11 em đỗ vào các trường cao đẳng với số điểm  từ 19 – 40 điểm và 15 em đỗ vào Trường PT DTNT và Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ với số điểm từ 33 – 46,25 điểm.

  

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các en đạt thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh vừa qua và mong muốn các em tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong học tập để trở thành những nhân tài, những chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể, các gia đình, dòng họ tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện cho con em mình được học tập trong điều kiện tốt và thực hiện tốt Chỉ thị Số 11 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.”

 

                                                                       Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục