Năm 2013, huyện Cao Phong nuôi được 3.414 lợn nhựa khuyến học, tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng; với số tiền này đã hỗ trợ bút, cặp, sách, vở cho hàng trăm học sinh. Trong ảnh: Ngày hội “Nuôi lợn nhựa khuyến học” ở xã Đông Phong.

Năm 2013, huyện Cao Phong nuôi được 3.414 lợn nhựa khuyến học, tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng; với số tiền này đã hỗ trợ bút, cặp, sách, vở cho hàng trăm học sinh. Trong ảnh: Ngày hội “Nuôi lợn nhựa khuyến học” ở xã Đông Phong.

(HBĐT) - Hình ảnh người dân xóm Quáng Trong, xã Đông Phong (Cao Phong), hay các hội viên Hội khuyến học các xã, thị trấn ở Tân Lạc, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Sơn... trong ngày hội “nuôi lợn nhựa khuyến học” đã tạo nên nét đẹp trong công tác khuyến học, khuyến tài tỉnh ta. Đó những biểu hiện của sự quan tâm, chăm lo của xóm, bản, gia đình đối với việc học của con em mình. Với việc nuôi hàng chục nghìn con lợn nhựa cùng hàng trăm triệu đồng tiết kiệm, con em đến trường có thêm sự đủ đầy về sách, bút hay áo ấm trong những ngày đông lạnh...

 

Bà Nguyễn Thị Lợi, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quỹ khuyến học tỉnh cho rằng, với những hoạt động thiết thực, lan tỏa của Hội khuyến học các cấp, công tác xây dựng quỹ khuyến học đã được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú từ tỉnh đến cơ sở. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người, nhiều ngành, giới, tầng lớp xã hội đã đồng hành trong xây dựng quỹ, nhất là trong thời điểm hiện nay, mỗi địa phương, đơn vị đều có cách làm hiệu quả; xây dựng được những điền hình hay trong công tác này. ở đây chính là tâm huyết của những người làm công tác khuyến học và các doanh nhân, cán bộ, viên chức hay người nông dân đã gặp nhau trong mối quan tâm với việc học tập của con em các dân tộc trong tỉnh. Nhiều năm qua, thông qua những hoạt động có ý nghĩa xã hội và nhân văn cùng với làm tốt công tác vận động, Hội Khuyến học tỉnh đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều ngành, giới và đông đảo nhân dân trong xây dựng quỹ. Từ năm 2010-2013, Công ty TNHH sân Golf Phượng Hoàng (Lương Sơn) đã ủng hộ quỹ khuyến học gần 1,6 tỷ đồng (1.100 suất học bổng). Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2013, 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ quỹ được 250 triệu đồng. Nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh như Công ty CP đầu tư năng lượng XDTM Hoàng Sơn, Công ty CP bất động sản An Thịnh Hoà Bình đã có những gắn bó với các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng, quỹ học bổng Mai Vàng vẫn luôn sát cánh với các hoạt động khuyến học, khuyến tài nói chung và ủng hộ quỹ khuyến học nói riêng. Tại cơ sở, các dòng họ, gia đình, KDC, xóm, phố, cơ quan đều có quỹ khuyến học. Dòng họ Nguyễn Quang (ở Hợp Thịnh - Kỳ Sơn), dòng họ Hà Công (Mai Châu), dòng họ Quách (Lạc Sơn), Vũ Xuân, Bùi Xuân (Cao Phong)... có trên 10 năm xây dựng quỹ với sự tham gia nhiệt tình của hàng trăm hội viên. Năm 2013, toàn tỉnh đã xây dựng quỹ khuyến học được 13,4 tỷ đồng. Trong đó, quỹ của Hội đồng quỹ khuyến học tỉnh có 1,7 tỷ đồng (đã được UBND tỉnh phê duyệt quy chế hoạt động quỹ); quỹ huyện và xã được 6,8 tỷ đồng, các cơ quan, doanh nghiệp có 2 tỷ đồng, quỹ của dòng họ và các gia đình có 2,9 tỷ đồng. Hội đồng quỹ Khuyến học tỉnh, quỹ khuyến học huyện, thành phố cùng quỹ khuyến học của các dòng họ, KDC, cơ quan sử dụng quỹ khuyến học có hiệu quả. Năm 2013, riêng Hội đồng quỹ của tỉnh đã trao 5.540 suất học bổng và phần quà trị giá trên 1 tỷ 315 triệu đồng cho các em học sinh ở các bậc học, cấp học. Trong đó có 75 suất khuyến tài dành cho cán bộ nghiên cứu khoa học và các em đoạt giải tại các kỳ thi quốc gia, có điểm cao trong các kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhiều phần quà, học bổng đã đến với học sinh nghèo ở các xã Ngòi Hoa (Tân Lạc), Noong Luông, Cun Pheo (Mai Châu), Yên Lập (Cao Phong), Ngọc Sơn (Lạc Sơn), Đồng Nghê, Suối Nánh (Đà Bắc)... Không chỉ đơn thuần là khen thưởng, động viên các em có thành tích cao trong học tập, quỹ khuyến học còn nâng bước, tiếp sức các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Năm 2013, câu chuyện cảm động về 2 tân sinh viên vì hoàn cảnh khó có thể nhập học đã được Hội đồng quỹ khuyến học tỉnh, huyện Kỳ Sơn, TPHB và các xã, phường hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho các em vào đại học (2 em Đinh Thị Nhung và Kiều Duy Tùng). Các sinh viên thi đỗ đại học đạt điểm cao như các em:  Đặng Hữu Hiếu (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ), Kiều Thị Kim Thảo (THPT Lạc Thủy B)... đã có thêm động lực cho chặng đường phấn đấu phía trước. Nhiều địa phương như Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn, Lương Sơn, thành phố Hoà Bình... duy trì thường xuyên tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện đã có tác dụng khuyến khích các em học sinh vươn lên.

 

 

                                                                            Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục