(HBĐT) - Theo lộ trình thực hiện bước 2, liên Bộ Y tế - Tài chính đã điều chỉnh viện phí bước 2 thành 4 đợt. Theo đó, đợt 1 thực hiện trước ngày 15/8/2016 đối với 16 tỉnh, thành phố có tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên 85%, trong đó có tỉnh Hòa Bình. Mức tăng giá viện phí bao gồm các chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và chi phí tiền lương bình quân tăng khoảng 18% so với mức giá áp dụng từ ngày 1/3/2016. Với đợt điều chỉnh giá lần này, những dịch vụ kỹ thuật có chi phí tiền lương cao như tiền ngày giường, các phẫu thuật nặng được xếp loại đặc biệt. Các dịch vụ sử dụng ít nhân lực, chi phí tiền lương trong giá dịch vụ thấp như các dịch vụ chiếu chụp, chẩn đoán, xét nghiệm thì có mức tăng thấp hơn.

 

  Y sĩ Khoa Phẫu thuật sọ não, cột sống - ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân.

Anh Quách Đình Dũng ở phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình) cho biết: Vợ tôi phải chạy thận liên tục 7 năm nay, sống ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Để điều trị bệnh cho vợ, gia đình gần như khánh kiệt. Tuy có thẻ BHYT nhưng vợ tôi không được thanh toán 100%. Gần đây, khi mỗi lần thanh toán chi phí lại tăng lên. Tôi thật sự lo lắng, nếu như viện phí tăng lên nữa, chúng tôi chưa biết sẽ tính sao. Chỉ mong Nhà nước xem xét, hỗ trợ để vợ tôi còn có điều kiện được tiếp tục chữa bệnh.

Cùng tâm trạng, chị Bùi Thị Lanh ở huyện Kim Bôi lo lắng: Tôi bị suy thận mạn tính. Tham gia BHYT theo diện cùng chi trả 20% viện phí mà tháng nào tôi cũng phải trả gần 3 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc để hỗ trợ sức khoẻ. Thu nhập vợ chồng tôi mỗi tháng chỉ khoảng 6 triệu đồng, một nửa dành cho tôi điều trị bệnh; nửa còn lại lo chi phí ăn học cho con; chi tiêu trong gia đình rất chật vật. Từ tháng 9 này, tôi thấy viện phí tăng lên vài trăm nghìn đồng, thêm áp lực lớn với gia đình. Mong Nhà nước có cơ chế riêng với những hoàn cảnh như chúng tôi.

 

Bác sĩ Dương Hải Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi cho biết: Trước việc tăng viện phí và các kỹ thuật, chúng tôi mừng và lo. Mừng là việc chi trả qua khám, điều trị BHYT, thu nhập cán bộ, y, bác sĩ được nâng lên. Các y, bác sĩ yên tâm công tác nên việc phục vụ bệnh nhân được tốt hơn trước. Tuy nhiên, nếu chúng tôi phục vụ không tốt, bệnh nhân sẽ lựa chọn đơn vị khác để khám, chữa bệnh, như vậy quỹ BHYT sẽ “chạy” sang nơi khác. Với những đơn vị có nguồn thu thấp vì không có giường bệnh, chỉ khám ngoại trú như đơn vị chúng tôi thì thực sự chưa đủ sức kham nổi việc tự chủ về tài chính. Cùng chung quan điểm với bác sĩ Thành, đồng chí Trần Quang Thường, Giám đốc BHXH huyện Yên Thủy cho biết: Tăng viện phí qua thanh toán BHYT đã được chi trả cho ngành y tế cải thiện đời sống của y, bác sĩ cũng như chủ động được nguồn lực đầu tư trang thiết bị của ngành. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chi vượt quỹ BHYT trong năm nay. Nếu không kiểm soát tốt nguồn quỹ BHYT, trong những năm tới, quỹ này sẽ mất kiểm soát. Do vậy, ngành y tế cần kiểm soát tốt việc thanh toán qua thẻ BHYT đảm bảo an sinh xã hội.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Qua 6 tháng đầu năm thì số lượt khám ngoại trú, chi phí khám nội, ngoại trú, xét nghiệm… qua thẻ BHYT đều tăng và chi khám - chữa bệnh vượt quỹ hơn 28 tỷ đồng, tương ứng vượt 11% số quỹ. ước tính hết năm nay, cả tỉnh vượt quỹ trên 100 tỷ đồng. Đây là áp lực lớn cho ngành BHXH và ngành y tế trong thời gian tới.

 

                                                                                         

                                                                              Việt Lâm

 

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục