Trả lời phỏng vấn trên tờ Journal du Dimanche của Pháp, ông Emmanuel Besnier, Chủ tịch Tập đoàn sữa hàng đầu thế giới Lactalis của Pháp hôm qua cho biết, khoảng12 triệu hộp sữa bột trẻ em tại 83 quốc gia đang được thu hồi do liên quan đến vụ bê bối nhiễm khuẩn Salmonella và bác tin cho rằng, tập đoàn định che giấu vụ việc.


Ông Emmanuel Besnier bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng sức khỏe đối với trẻ dưới sáu tháng tuổi do tiêu thụ phải sữa nhiễm khuẩn salmonella, đồng thời cam kết rằng tập đoàn sẽ bồi thường cho tất cả những gia đình bị ảnh hưởng.

Theo ông Emmanuel Besnier, tập đoàn sẽ không giấu giếm bất kỳ điều gì liên quan. Ông nói: "Đã có những khiếu kiện và sẽ có cuộc điều tra, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà điều tra và nộp tất cả những gì họ yêu cầu. Chúng tôi không bao giờ nghĩ sẽ hành động khác được".

Ông Emmanuel Besnier thừa nhận:"Chúng tôi sẽ rút ra được bài học từ cuộc khủng hoảng này và xây dựng lại một kế hoạch kiểm soát an toàn vệ sinh nghiêm ngặt hơn, với sự tham khảo ý kiến của các nhà chức trách. Ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi là sự an toàn tuyệt đối".

Theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Pháp, tính đến ngày 9-1, đã có 35 trường hợp bị nhiễm bệnh được ghi nhận ở Pháp, một trường hợp được xác nhận ở Tây Ban Nha và một trường hợp khác tại Hy Lạp đang được xác nhận.

Trẻ bị nhiễm khuẩn Salmonella có các triệu chứng như: tiêu chảy, co thắt dạ dày và nôn.

Điều đáng nói là mặc dù sau khi có lệnh thu hồi sữa có khả năng nhiễm khuẩn Salmonella nhưng các chuỗi siêu thị lớn như: Carrfour, Auchan, Systeme U, Casino, Leclerc, hiệu thuốc... vẫn tiêu thụ gần 2.000 sản phẩm ra thị trường.

Tổng thống Emmanuel Macron đã lên tiếng bảo đảm rằng sẽ "trừng phạt” những người liên quan vụ việc.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire hôm qua đã yêu cầu Tập đoàn Lactalis nhanh chóng mở rộng việc thu hồi toàn bộ sản phẩm sữa trẻ em có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Ông Bruno Le Maire cũng nói rằng, Lactalis phải chịu trách nhiệm chính về cuộc khủng hoảng này.

Trước đó, ông Michel Nalet, người phát ngôn của Tập đoàn Lactalis, một lần nữa gửi lời xin lỗi với những bậc cha mẹ có thể đã mua phải sữa bị nhiễm khuẩn và cho biết, tập đoàn đã hợp tác tích cực với tất cả các cơ quan chức năng.

Tập đoàn Lactalis được thành lập năm 1933. Ngày nay, Lactalis có 246 nhà máy sản xuất tại 47 quốc gia với 75 nghìn lao động, doanh thu hằng năm đạt hơn 17 tỷ euro.

Nhà máy ở Craon, nơi được xác định đã sản xuất sữa nhiễm khuẩn Salmonella, đã bị đóng cửa từ ngày 8-12-2017, vụ việc khiến cho 250 trong số 327 nhân viên tạm thời bị thất nghiệp.


Theo Báo Nhân Dân

 


Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục