(HBĐT) - Ngày 7/12, Hội Đông y huyện Kỳ Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Đông y huyện Kỳ Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023.


 

17 cá nhân, tập thể được nhận bằng khen của TƯ Hội Đông y Việt Nam vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Đông y.

 

Đến nay toàn huyện đã có 9/11 đơn vị có tổ chức Hội Đông y (đạt 89%). Trong đó có 24 chi hội trực thuộc Hội đông xã, thị trấn, 01 chi hội trực thuộc huyện hội. Đến nay, tổng số hội viên là 187, tăng 74 hội viên so với đầu nhiệm kỳ.

Thực hiện công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đến nay Trung tâm y tế huyện có Khoa Đông y khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và trên 70% trạm y tế xã, thị trấn đã triển khai khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Toàn huyện có 3 cơ sở hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân được cấp phép. Giai đoạn 2014 – 2018 đã khám, chữa bệnh bằng phương pháp không dùng thuốc cho 12.461 lượt người; khám, chữa bệnh bằng thuốc đông y cho 109.013 lượt người.

Công tác tổ chức hội thảo, thừa kế những cây thuốc hay, bài thuốc quý; nuôi trồng, khai thác, chế biến dược liệu, khám chữa bệnh nhân đạo được tiếp tục quan tâm. Tính đến nay toàn huyện có trên 100 tủ thuốc xanh tại các gia đình.

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thống nhất mục tiêu tăng từ 15 – 20 hội viên so với nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ phát triển mới từ 2 – 4 tổ chức chi hội trực thuộc. Hội Đông y huyện phấn đấu đạt 85 điểm trở lên. Phối hợp với các ngành y tế thực hiện các chỉ tiêu khám chữa bệnh và sử dụng thuốc YHCT ở các tuyến, tăng số người được khám và điều trị.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH Hội Đông y huyện Kỳ Sơn khóa V (nhiệm kỳ 2018 – 2013) gồm 13 đồng chí.


 

BCH Hội Đông y huyện Kỳ Sơn khóa V (nhiệm kỳ 2018 – 2023) ra mắt đại hội.

 

Nhân dịp này, TƯ Hội Đông y Việt Nam đã tặng 4 kỷ niệm chương và 17 bằng khen, Hội Đông y tỉnh tặng 18 giấy khen, UBND huyện tặng 14 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc trong công tác Đông y.

Dương Liễu



Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục