(HBĐT) - Ngày 9/12, tại nhà văn hóa xóm Bu Chằm, xã Phú Minh, Hội LHTN huyện Kỳ Sơn tổ chức khởi động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2018, xuân tình nguyện năm 2019. Hơn 200 ĐVTN trên địa bàn đã tham gia các hoạt động hưởng ứng.


Đại diện lãnh đạo Hội LHTN huyện Kỳ Sơn trao chăn ấm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Minh.


Y, bác sỹ của CLB thầy thuốc trẻ huyện Kỳ Sơn tư vấn sử dụng thuốc và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân xóm Bu Chằm (Phú Minh) tại Lễ khởi động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2018, xuân tình nguyện năm 2019.

Căn cứ Hướng dẫn của Ban thư ký Hội LHTN tỉnh, Hội LHTN huyện Kỳ Sơn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về chương trình tình nguyện mùa đông năm 2018, xuân tình nguyện năm 2019, triển khai đến các cơ sở Hội trong toàn huyện. Theo đó, chương trình kéo dài từ tháng 11/2018 đến hết tháng 2/2019 với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Tại huyện Kỳ Sơn, Ủy ban Hội xây dựng chương trình tập trung theo 4 chủ điểm: Đông ấm cho em; Đồng hành cùng nhân dân; Vì sức khỏe cộng đồng; tổ chức các hoạt động xuân tình nguyện, hỗ trợ, chăm lo Tết cho TTN, thanh niên công nhân và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ khởi động, Hội LHTN huyện đã tặng 25 chăn ấm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Phú Minh. Ngay sau đó, đã diễn ra hàng loạt các hoạt động hưởng ứng thiết thực như: CLB thầy thuốc trẻ huyện khám, cấp thuốc miễn phí cho 70 người dân xóm Bu Chằm (Phú Minh); khởi công xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho gia đình bà Nguyễn Thị Hồi, xóm Giếng 2 (Hợp Thịnh), toàn bộ chi phí xây dựng do chi đoàn Công an huyện tài trợ.

Thông qua các hoạt động, nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; huy động sức trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… đồng thời tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.


P.V 


Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục