(HBĐT) - Hiện nay, phong trào hiến máu tình nguyện phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh, đây là một trong những nghĩa cử cao đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Hưởng ứng phong trào, trong những năm qua, đoàn viên, công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh luôn tích cực tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện như: "Lễ hội Xuân hồng”, "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”.



Công nhân lao động Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn) hiến máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức vào đầu tháng 7/2019. 

Năm 2019, hưởng ứng vận động của Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức chương trình "Hiến máu tình nguyện" trong đoàn viên, công nhân lao động. Qua đó chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện nhằm phát huy tinh thần nhân ái trong lực lượng đoàn viên, công nhân lao động, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Với thông điệp "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công nhân lao động Khu công nghiệp Lương Sơn diễn ra đầm ấm và trang trọng. Các tình nguyện viên và các y, bác sỹ của Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hướng dẫn quy trình hiến máu, tiếp nhận máu và tư vấn sức khoẻ tận tình, chu đáo.

Ông Hoàng Minh Tuân, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Đây là năm thứ 2 Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện. Năm nay, số công nhân lao động đăng ký tham gia tăng gấp 2 lần so với năm 2018, thu hút hơn 477 tình nguyện viên là đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động đến từ các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Lương Sơn tham gia. Kết quả có 305 đơn vị máu được hiến tặng, trở thành nguồn máu bổ sung, góp phần cứu chữa người bệnh.

Từ thành công của chương trình đã được Công đoàn các khu công nghiệp đưa vào chương trình công tác hàng năm và tuyên truyền, vận động để đoàn viên, công nhân lao động tích cực tham gia. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn, là nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, công nhân lao động khu công nghiệp tỉnh trong việc chung tay cứu giúp người bệnh, thể hiện trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia đối với cộng đồng, làm đẹp thêm truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam.
 

  Minh Dũng


Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục