(HBĐT) - Ở nước ta, cao huyết áp, đái tháo đường, viêm phổi mạn tính, ung thư… và các bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm, việc phát triển năng lực dự phòng, phát hiện sớm, quản lý điều trị lâu dài các bệnh không lây nhiễm ngay tại tuyến y tế cơ sở là một trong những giải pháp trọng tâm.


Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, hiện nay, Trung tâm quản lý, điều trị trên 500 bệnh nhân cao huyết áp, 650 bệnh nhân đái tháo đường, gần 500 bệnh nhân tâm thần. Tại tuyến xã quản lý và cấp thuốc cho 1.914 bệnh nhân. Việc quản lý, điều trị tại Trung tâm rất khó khăn bởi lượng y, bác sỹ khám, điều trị bệnh không lây nhiễm chỉ có 2 người trong khi lượng bệnh nhân ngày càng tăng. Nhiều bệnh nhân ở tuyến xã phải đi vài chục cây số lên huyện để khám và cấp thuốc. Đây là một trong những bất cập của công tác khám, điều trị bệnh không lây nhiễm.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi cho biết: Thống kê của Tổng hội Y học Việt Nam cho thấy, cứ 5 người dân có 1 người bị tăng huyết áp. Theo thống kê này thì trên địa bàn huyện còn khoảng 8.000 bệnh nhân chưa được phát hiện. Nguyên nhân xuất phát từ lối sống và sự chủ quan của người bệnh như: hút thuốc, uống rượu, bia, ăn ít rau, trái cây, ăn nhiều muối, thiếu hoạt động thể lực… Tình trạng thừa cân béo phì, tăng huyết áp, tăng đường máu, rối loạn lipid máu… đều có xu hướng gia tăng nhanh. Bên cạnh đó, do dịch vụ khám, chữa bệnh tại tuyến xã chưa đầy đủ, toàn diện. Hầu hết các trạm y tế xã chưa cung cấp được các dịch vụ dự phòng, phát hiện sớm, quản lý điều trị lâu dài người mắc bệnh tại cộng đồng.


Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi cấp phát thuốc định kỳ cho bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm.

Hiện nay, tại tuyến xã của huyện Kim Bôi có 24/28 xã có bác sỹ, còn 4 xã có bác sỹ được cử về làm việc theo lịch, đảm bảo 100% xã đã có bác sỹ làm việc. Đây là nguồn nhân lực tại chỗ ổn định để khám, quản lý và điều trị bệnh không lây nhiễm. Do vậy, trong thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện tăng cường hệ thống giám sát, phòng, chống bệnh không lây nhiễm tuyến cơ sở. Triển khai hoạt động dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh không lây nhiễm khác tại cộng đồng, nhất là trạm y tế xã để tăng tỷ lệ phát hiện sớm và điều trị bệnh. Đến nay, hầu hết các bệnh nhân tăng huyết áp đều được quản lý, điều trị tại tuyến xã. Đến tháng 9/2019, Trung tâm Y tế huyện chuyển bệnh nhân đái tháo đường về xã điều trị. Tại đây, bệnh nhân sẽ được cấp phát thuốc, xét nghiệm đường huyết thường xuyên. Với bệnh nhân nặng, có biến chứng điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Để nâng cao năng lực khám, điều trị bệnh không lây nhiễm, vừa qua, Tổng hội Y học Việt Nam đã đầu tư cho mỗi xã của huyện Kim Bôi 5 máy đo huyết áp điện tử, Trung tâm Y tế huyện cung cấp cho tất cả các xã thiết bị xét nghiệm nhanh đường huyết.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng cho biết thêm: Qua triển khai tại tuyến xã cho thấy, người dân được phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, phòng ngừa được các biến chứng do tăng huyết áp; được khám, tư vấn, chăm sóc, điều trị gần nhà, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho bệnh nhân; được cán bộ y tế quan tâm, nhắc nhở lịch khám và có thể đến khám tại nhà nếu bệnh nhân ốm không thể đến trạm y tế. Bệnh nhân cao huyết áp được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế ngay tại trạm, vì vậy hầu hết đều hài lòng. Trong thời gian tới, chúng tôi tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở về dự phòng, quản lý bệnh không lây nhiễm thông qua cung cấp tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong các lĩnh vực, tổ chức đào tạo, tập huấn, đồng thời, ban hành các hướng dẫn, quy định về nhiệm vụ dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm. Cập nhật thông tin, số liệu theo dõi tình hình bệnh tật, các yếu tố nguy cơ và đánh giá kết quả hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm. Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao sức khỏe, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân biết cách phát hiện sớm bệnh thông qua các biện pháp kiểm tra sức khỏe đơn giản như đo huyết áp, xét nghiệm nhanh đường máu, sàng lọc ung thư…, biết tuân thủ điều trị tại nhà khi mắc bệnh.


Việt Lâm


Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục