(HBĐT) - Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế), tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 100 ca bệnh tay chân miệng (TCM). Trong đó, huyện Cao Phong có 7 ổ dịch với trên 50 ca bệnh. Đây là thời điểm bệnh có nguy cơ lây lan nhanh, diễn biến phức tạp do học sinh vào năm học thường sinh hoạt chung.


Trung tuần tháng 9, chúng tôi đến trường mầm non xã Xuân Phong (Cao Phong). Mọi hoạt động học tập của trường diễn ra bình thường. Cô giáo Nguyễn Thị Hằng, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ khi chưa nhập trường đã xuất hiện ca bệnh TCM trên địa bàn xã. Nhà trường thông báo cho các bậc phụ huynh khi phát hiện con có dấu hiệu bị TCM không đưa con đến trường và đưa ngay đến trạm y tế xã để khám, điều trị. Để chuẩn bị khai giảng đón trẻ đến lớp, nhà trường làm tổng vệ sinh các phòng học bằng khử trùng thuốc Cloramin B, vệ sinh lau chùi, khử trùng dụng cụ, đồ dùng học tập. Sau khai giảng, tại trường các cô hướng dẫn các cháu đến bữa ăn, sau khi đi vệ sinh rửa tay bằng xà phòng.


Giáo viên trường Mầm non xã Xuân Phong (Cao Phong) hướng dẫntrẻ rửa tay bằng xà phòng phòng bệnh tay chân miệng.

Trao đổi với chúng tôi, chị Bùi Thị Huệ, Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Cao Phong cho biết: Từ ngày 14/8, trên địa bàn huyện ghi nhận ca mắc TCM tại trường Mầm non xã Đông Phong. Đến thời điểm này, huyện ghi nhận trên 50 ca bệnh TCM. Trong đó, nhiều nhất là xã Xuân Phong 20 ca, xã Đông Phong 12 ca. Sau khi phát hiện có ổ dịch, Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch xử lý ổ dịch, giám sát điều tra ca bệnh, khử khuẩn lớp học bằng hóa chất Cloramin B 0,5%, hướng dẫn thực hành rửa tay bằng xà phòng, cho trẻ nghỉ học ít nhất 10 ngày cho đến khi hết loét miệng. Phát Cloramin B và hướng dẫn vệ sinh môi trường cho gia đình trẻ bị bệnh. Tuyên truyền cho thầy cô, học sinh tại trường học và cộng đồng kiến thức phòng, chống bệnh TCM. Thực hiện theo Quyết định số 581/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh TCM” thì chưa phải đóng cửa lớp học và trường học. Sau thời gian điều trị và theo dõi các cháu đã khỏi bệnh và trở lại trường. Từ ngày 26/9 đến nay chưa phát hiện thêm ca bệnh nào tại địa bàn huyện Cao Phong.

Theo khuyến cáo của ngành Y tế, bệnh TCM lây qua đường tiếp xúc, dễ làm mầm bệnh lan truyền. Khi thấy trẻ có biểu hiện của bệnh TCM cần cho trẻ nghỉ học, cách ly nguồn bệnh tránh lây lan cho trẻ khác. Khi bệnh ở cấp độ nhẹ bệnh nhân có thể điều trị tại nhà. Khi cho trẻ ở nhà, việc xử lý chất thải của trẻ là rất quan trọng. Người nhà cần xử lý chất thải bằng dung dịch Cloramin B trước khi đi vào hệ thống thải chung, trong quá trình chăm sóc cần rửa tay thường xuyên. Ngoài ra có thể hạn chế người ra vào, khử khuẩn các chất thải của bệnh nhân, cung cấp kiến thức cho người chăm sóc… Khi bệnh nặng phải theo dõi trong bệnh viện, nhằm phòng tránh những biến chứng nguy hiểm lên hệ thần kinh, chủ yếu là viêm não, biến chứng ở hệ tim mạch như viêm cơ tim gây suy tim cấp sẽ dẫn đến ngừng tuần hoàn, hay suy các cơ quan khác, phù phổi...

Cho đến nay, chưa có vắc xin phòng bệnh TCM. Vì vậy, việc giữ gìn vệ sinh thân thể và vệ sinh thực phẩm là biện pháp chủ yếu phòng bệnh cho trẻ. Biện pháp hữu hiệu nhất là rửa tay thường xuyên với xà phòng trước và sau khi đi vệ sinh, khi làm đồ ăn cho trẻ. Làm sạch môi trường xung quanh như đồ chơi, nhà cửa. Tránh tiếp xúc với những trẻ có biểu hiện mắc bệnh TCM. Không cho trẻ bị bệnh đi mẫu giáo, nhà trẻ, trường học hoặc nơi đông người cho tới khi khỏe hẳn.


Việt Lâm


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục