(HBĐT) - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trong 2 ngày 5 - 6/12/2020 tại Hà Nội.


Đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thể hiện quyết tâm của lực lượng Thầy thuốc trẻ Việt Nam xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Những năm qua, hàng năm, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam bình chọn và tổ chức tuyên dương 10 gương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu toàn quốc và Thầy thuốc trẻ bám bản. Nhiều tỉnh Hội triển khai tuyên dương cấp tỉnh, nhân rộng mô hình.

Đại hội đã đưa ra khẩu hiệu hành động: "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Phát động và triển khai 2 chương trình: "Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng”; "Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.

Nhân dịp này, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam giai đoạn 2019-2020. BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ Việt Nam giai đoạn 2015-2020.

Tại đại hội, đã hiệp thương chọn cử BCH T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 114 thành viên; Ban Kiểm tra Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá IV gồm 5 thành viên. Đồng chí Phạm Ngọc Tuấn, đại diện CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh được bầu vào BCH T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 
P.V

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục